Canada thắng Mỹ đầy kịch tính để giành HCV Hockey nữ

Bị dẫn trước 2-0 tới gần cuối trận, nhưng các cô gái Canada đã lội ngược dòng để thắng đội tuyển Mỹ 3-2 và giành tấm huy chương vàng ở nội dung khúc côn cầu trên băng nữ diễn ra đêm 20/2.
Canada thắng Mỹ đầy kịch tính để giành HCV Hockey nữ ảnh 1Một pha tranh chấp trong trận chung kết Hockey nữ giữa Canada và Mỹ (Nguồn: AP)

Bị dẫn trước 2-0 tới gần cuối trận, nhưng các cô gái Canada đã lội ngược dòng để thắng đội tuyển Mỹ 3-2 và giành tấm huy chương vàng (HCV) ở nội dung khúc côn cầu trên băng (ice-hockey) nữ diễn ra đêm 20/2.

Chiến thắng này tiếp tục khẳng định quyền lực số một của Canada ở bộ môn ice-hockey.

Kể từ khi môn này được đưa vào chương trình thi đấu của Thế vận hội mùa Đông tại Nagano 1998, Canada đã giành bốn trong tổng số năm tấm HCV nữ.

Và tính đến thời điểm này, thất bại gần nhất của họ là trận thua 1-3 ở chung kết năm 1998 trước chính đội tuyển Mỹ.

Hayley Wickenheiser, 35 tuổi, là cầu thủ duy nhất tham dự cả năm kỳ Olympic mùa Đông cùng đội tuyển Canada. Cô cũng được xem là nữ cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử môn thể thao này.

Trở lại với trận chung kết diễn ra đêm qua (giờ Việt Nam), sau hiệp một diễn ra khá cân bằng, Meghan Duggan đã giúp đội Mỹ vượt lên dẫn trước bằng một pha dứt điểm từ xa, ở phút 32.

Đầu hiệp ba, hiệp chính thức cuối cùng trong mỗi trận thi đấu ice-hockey, tình thế còn trở nên khó khăn hơn cho nhà đương kim vô địch khi Alex Carpenter nhân đôi cách biệt bằng một pha đánh cận thành.

Màn ngược dòng của Canada bắt đầu ở phút 57, với bàn rút ngắn tỷ số có phần may mắn của Brianne Jenner. Bóng chạm vào đầu gối của một hậu vệ khiến thủ thành Vetter, người đã có 28 lần cản phá ở trận này, bất lực.

Ngay sau đó, Mỹ đã có cơ hội dứt điểm trận đấu, khi dứt điểm dội cột dọc, dù chỉ còn khung thành trống. Kịch tính đã đến vào đúng phút cuối cùng khi Marie-Philip Poulin ghi bàn gỡ hòa buộc trận đấu diễn ra thêm một hiệp nữa.

Ngoài bất lợi về mặt tinh thần, trong hiệp thi đấu này, Mỹ còn thua thiệt một người sau khi Hilary Knight đốn ngã Hayley Wickenheiser và bị đuổi khỏi sân ở phút 68.

Tranh cãi đã nổi lên khi trọng tài không cho Canada hưởng phạt đền trong tình huống ấy, nhưng chỉ một phút sau, đội chơi hơn người vẫn ghi bàn quyết định. Người hùng của họ vẫn là Poulin, tiền đạo năm nay mới 22 tuổi.

Trước đó, ở trận tranh huy chương đồng của nội dung này, Thụy Sĩ cũng bị Thụy Điển dẫn trước 2-0, nhưng sau đó đã lội ngược dòng để giành thắng lợi 4-3.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn còn cơ hội đòi nợ Canada bởi tối nay hai đội tuyển nam của họ sẽ gặp nhau ở bán kết./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục