Tình báo Nga: Mỹ, Gruzia giúp ngăn khủng bố ở Olympic Sochi

Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết Mỹ, Gruzia và một số nước Tây Âu đã giúp ngăn chặn tấn công khủng bố ở Olympic Sochi 2014.
Tình báo Nga: Mỹ, Gruzia giúp ngăn khủng bố ở Olympic Sochi ảnh 1Đội tuần tra hỗn hợp kiểm tra an ninh ban đêm tại các khu vực diễn ra các hoạt động của Olympic Sochi 2014. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng AP, ngày 30/7, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov cho biết Mỹ, Gruzia và một số quốc gia Tây Âu đã giúp ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố tại Thế vận hội Olympic Mùa Đông 2014 ở khu nghỉ dưỡng Sochi (Nga).

Các hãng tin Nga dẫn lời ông Bortnikov nêu rõ trong quá trình chuẩn bị và diễn ra sự kiện này, "chúng tôi đã phối hợp với các đối tác từ nhiều chính phủ, chủ yếu là Pháp, Đức, Áo, Mỹ và Gruzia, ngăn chặn thành công một loạt vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu Olympic."

Thế vận hội Mùa Đông năm 2014 diễn ra trong bối cảnh quan ngại tăng cao về khả năng phiến quân từ các nước cộng hòa vùng Caucasus, trong đó có Chechnya, đang lên kế hoạch tấn công. Nga đã áp dụng các biện pháp an ninh đặc biệt nghiêm ngặt, được gọi là "vòng thép" xung quanh Sochi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục