Canada xét xử kẻ giết người phanh thây nạn nhân gây chấn động

Luka Magnotta, nam diễn viên khiêu dâm đã giết hại dã man một sinh viên Trung Quốc trong vụ án chấn động Canada năm 2012 - đã phải ra tòa hôm 29/9 dù luật sư của hắn liên tục kêu thân chủ bị tâm thần.
Canada xét xử kẻ giết người phanh thây nạn nhân gây chấn động ảnh 1Hình vẽ Luka Magnotta trước tòa án ở Montreal, Canada hôm 29/9 (Nguồn: AFP)

Luka Rocco Magnotta, nam diễn viên khiêu dâm đã giết hại dã man một sinh viên Trung Quốc trong vụ án chấn động Canada năm 2012 - đã phải ra tòa hôm 29/9, trong đó gã đàn ông có biệt danh "Kẻ tâm thần Canada" này đã thừa nhận hành vi tàn bạo của mình.

Tuy nhiên luật sư bào chữa của Luka cho biết thân chủ cua ông ta có hành vi giết người man rợ do mắc bệnh tâm thần.

Tại phiên tòa, Luka Rocco Magnotta, 32 tuổi, đã thừa nhận nhiều chi tiết trong vụ án, gồm việc sát hại nạn nhân Lin Jun, 33 tuổi.

Nhưng Magnotta không nhận tội giết người, có hành vi làm nhục một thi thể, quấy rối Thủ tướng Canada và các cáo buộc khác có thể khiến gã này bị tuyên phạt tù chung thân.

Tòa án sẽ xem xét trạng thái tâm lý của Magnotta vào thời điểm phạm tội để xác định xem gã có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không.

Luật sư bào chữa cho biết sẽ trình lên tòa các hồ sơ y tế và nhân chứng là chuyên gia để khẳng định lịch sử mắc bệnh tâm thần của Magnotta. Tuy nhiên cơ quan công tố nói rằng hành vi phạm tội của Magnotta là có tính toán, có chủ đích, chứ không xuất phát từ động cơ điên loạn.

Magnotta bị buộc tội sử dụng một chiếc dùi phá băng để đâm chết Lin trong tháng 5/2012, trước khi lạm dụng tình dục và chặt xác nạn nhân ra thành nhiều mảnh. Gã này còn tải một đoạn video mô tả hành vi phạm tội tàn ác của mình lên Internet.

Nhiều ngày sau vụ phạm tội của Magnotta phạm tội, cảnh sát Montreal đã tìm thấy phần thân của nạn nhân trong một chiếc vali, bị vứt vào một sọt rác nằm bên ngoài một tòa chung cư.

Phần tay và chân bị chặt đứt của Lin được gửi qua thư tới nhiều đảng phái chính trị ở Ottawa. Một trong các phần thi thể còn được gửi tới Văn phòng Thủ tướng Canada Stephen Harper và 2 ngôi trường ở Vancouver. Phần đầu của nạn nhân được tìm thấy trong một công viên ở Montreal nhiều tháng sau đó.

Magnotta chạy trốn khỏi Canada, nhưng bị bắt tại Đức vào  tháng 6/2012, theo sau một cuộc săn lùng quy mô quốc tế. Gã bị bắt tại một quán Internet ở Bertin.

Cha của nạn nhân muốn có các câu trả lời

Khi phiên tòa diễn ra tại Montreal, Magnotta đã ngồi yên đằng sau vành móng ngựa, được bao quanh bởi các bức vách kính, khi cha của Lin nhìn chằm chằm vào gã. Sau đó ông có nói thông qua luật sư của gia đình rằng ông muốn biết chuyện gì đã xảy ra với con trai mình và vì sao Magnotta lại ra tay tàn ác như vậy.

Công tố viên Louis Bouthillier đã kêu gọi tòa án không nên bị dao động trước thông tin bào chữa nói rằng Magnotta phải là kẻ điên mới thực hiện hành vi phạm tội điên rồ như thế.

Bouthillier nói rằng đây là một vụ giết người "cố ý và đã lên kế hoạch trước". Vị công tố viên này viện dẫn chứng là một lá thư điện tử do Magnotta gửi cho một phóng viên người Anh hồi năm 2011 nói rằng gã muốn ghi hình việc sát hại một con người.

Bên bào chữa đã đề nghị tòa ra phán quyết yêu cầu Magnotta phải điều trị tâm thần, thay vì tuyên phạt tù chung thân với gã.

Nếu được phán quyết là bị điên, Magnotta sẽ được đưa vào bệnh viện tâm thần và chỉ được xuất viện nếu các bác sĩ thấy gã đã hoàn toàn phục hồi.

Tâm thần phân liệt hay không?

Trong các phiên biện minh trước tòa diễn ra hồi năm ngoái, nhiều câu hỏi đã được đặt ra liên quan tới sức khỏe của Magnotta. Tuy nhiên 2 đánh giá tâm lý sau đó đều cho thấy gã này có đủ khả năng nhận thức để bị đưa ra xét xử.

Magnotta từng được điều trị bệnh tâm thần phân liệt vào năm 2005.

Các bác sĩ đã cho gã uống thuốc chống loạn thần, bên cạnh thuốc làm giảm căng thẳng và thuốc ngủ.

Magnotta cũng tham gia các khóa điều trị tâm lý và giáo dục y tế. Tuy nhiên có tin nói Magnotta không thường xuyên uống thuốc.

Một bác sĩ tâm lý từng nói trước một tòa án ở Ontario vào tháng 6/2005 rằng khi thiếu thuốc, Magnotta có xu hướng bộc lộ các triệu chứng cũ như hoang tưởng, ảo giác, sợ sệt...

Theo lời Leclair, một tháng trước cái chết của Lin, Magnotta được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách tại một bệnh viện ở Montreal. Tình trạng này khiến bệnh nhân bị rối loạn cảm xúc và sẽ dẫn tới nhiều vấn đề khác về hành vi.

Magnotta có tên khai sinh là Eric Clinton Newman. Gã này đổi tên thành Magnotta vào năm 2006, sau nhiều năm sử dụng tên giả như Vladimir Romanov hay Angel.

Báo chí gọi Magnotta là "Kẻ tâm thần Canada", do gã sử dụng nhạc nền phim "American Psycho" (Kẻ tâm thần Mỹ) trong đoạn video giết Lin đã được tải lên mạng.

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài từ 6-8 tuần, với lời khai từ 60 nhân chứng và các chứng cứ được thẩm phán Guy Cournoyer mô tả là "gây sốc và khó chịu"./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục