Nga tăng cường tấn công cảng biển Ukraine, đe dọa nguồn cung ngũ cốc toàn cầu khi bốn tàu dân sự, gồm cả tàu chở ngũ cốc đến Ai Cập, bị tấn công trong mùa Thu này.
Hai tàu chở hàng lần lượt chở theo 56.000 tấn gang và 172.000 tấn quặng sắt cô đặc đã rời khu vực cảng nước sâu Pivdennyi, thông qua một hành lang tạm thời được mở dành cho các tàu dân sự.
Tàu PRIMUS neo đậu ở cảng Odessa từ ngày 20/2 năm ngoái, trước khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát, đã rời cảng này, chở các sản phẩm thép tới châu Phi.
Theo thông báo của bộ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, tàu Fulmar S treo cờ Barbados đã rời cảng Chornomorsk, chở theo 12.000 tấn ngô tới tỉnh Iskenderun, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.
LHQ hy vọng thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Nga-Ukraine sẽ giúp tái ổn định và mang lại sự cứu trợ cấp thiết cho an ninh lương thực toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình nhân đạo đang mong manh.
Tàu Razoni mang cờ Sierra Leone chở 26.000 tấn ngô Ukraine rời cảng Odessa và trải qua 1 cuộc kiểm tra ở Istanbul trước khi tiếp tục hành trình đến cảng Tripoli của Liban.
Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ không có lệnh trừng phạt nào nhằm vào các hoạt động sản xuất, bán, vận chuyển thuốc men, thiết bị y tế và hàng hóa nông nghiệp của Nga gồm cả phân bón...
Bộ phận báo chí của cảng Odessa ở Biển Đen cho biết 2 tàu của Nhóm hàng hải thường trực 2 (SNMG2) thuộc NATO ngày 1/4 đã cập cảng Odessa của Ukraine ở Biển Đen.
Toàn bộ Lực lượng hải quân Ukraine đều được đặt vào tình trạng báo động sau vụ đụng độ với Nga trên biển Azov và các tàu chiến đóng tại cảng Odessa đã ra khơi trong đêm 25/11.
Ngày 27/6, một cơn sóng thần cao hơn 2m bất ngờ ập vào bờ biển thành phố Odessa, là 6 người bị thương, trong đó có 4 trẻ nhỏ đã được đưa tới bệnh viện điều trị.
Văn phòng thủ tướng Ukraine cho biết chuyến thăm của ông Yatsenyuk là để "gặp gỡ các nhà lãnh đạo xã hội, chính trị, văn hóa và kinh tế của khu vực Odessa."