Ngoại trưởng Trung Quốc lo ngại thảm họa nhân đạo ở Trung Đông, trong khi quan chức Nga cảnh báo nguy cơ chiến tranh Israel-Liban là rất cao và tình hình có thể leo thang thành xung đột khu vực.
Nhiều hãng hàng không quốc tế đã buộc phải điều chỉnh lịch trình bay, thậm chí tạm dừng hoàn toàn các chuyến bay đến khu vực Trung Đông do căng thẳng gia tăng.
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Tổng thống nước này và thủ lĩnh Hamas bắt đầu hội đàm khoảng 14h30 theo giờ địa phương (18h30 giờ Hà Nội) tại Cung điện Dolmabahce bên bờ Eo biển Bosphorus.
Bà Jung Pak - quan chức cấp cao của Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên - bày tỏ "hết sức quan ngại" về việc Triều Tiên trong thời gian gần đây có "những lời lẽ thù địch" đối với Hàn Quốc.
Phía Nga cho biết những nỗ lực cần thiết để giải quyết tình hình xung quanh Hành lang Lachin đang được lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga thực hiện, mặc dù "tình hình thực sự khó khăn."
Trước đó, hôm 29/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phát tín hiệu rằng Ankara có thể đồng ý để Phần Lan gia nhập NATO trước Thụy Điển, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Stockholm.
Trước đó, Iran tuyên bố đã hành quyết cựu Thứ trưởng Quốc phòng Alireza Akbari - là một công dân mang hai quốc tịch Anh-Iran, và London sau đó đã lên tiếng chỉ trích gay gắt hành động này.
Nhiều thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch sáng 25/5, khi việc mở cửa hơn nữa các nền kinh tế đã lấn át những lo ngại về căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc.
Ngày 6/1, lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của Tướng Khalifa Haftar đã tiến vào thành phố ven biển Sirte và chiếm sân bay của thành phố này từ lực lượng được quốc tế công nhận.
Quốc gia châu Á đang chuẩn bị sơ tán các công nhân nước ngoài khỏi Iraq và Iran trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Tehran và Washington không ngừng leo thang.
Bộ trưởng quốc phòng Qatar, Khalid bin Mohammed al-Attiyah loại trừ khả năng xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại vùng Vịnh.
Theo đề nghị của Saudi Arabia và UAE, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua việc triển khai các lực lượng Mỹ tới Trung Đông, chủ yếu sẽ tập trung vào Không quân và hệ thống phòng thủ tên lửa.
54 người Palestine tại Gaza đã bị thương trong các vụ đụng độ với quân đội Israel ở khu vực biên giới phía đông Dải Gaza, trong đó 30 người bị thương do đạn.
Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động cầm quyền ở Triều Tiên đã chỉ trích Mỹ làm căng thẳng gia tăng. Đây là sự khởi đầu sau thời gian kiềm chế chỉ trích trực tiếp Washington.
Nga kêu gọi Ấn Độ và Pakistan giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp ngoại giao, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ và sẵn sàng giúp đỡ hai bên giải quyết những mâu thuẫn.
Trung Quốc thừa nhận vai trò quan trọng của Nga trong việc giải quyết các vụ xung đột ở khu vực cùng như quốc tế và đang tìm cách tăng cường phối hợp với Moskva trong lĩnh vực này.
Thị trưởng thành phố Donetsk cho biết thành phố bị nã đạn cối, còn lực lượng dân quân khẳng định đó là những nỗ lực của quân đội Ukraine hòng phá vỡ tuyến phòng thủ trong khu vực.