Phiên họp quốc hội Triều Tiên thu hút sự chú ý trong bối cảnh nước này dường như đã bổ nhiệm một vị trí mới trong Bộ ngoại giao có nhiệm vụ xử lý các cuộc đàm phán với Mỹ.
Giới chuyên gia đang thận trọng về những tiến triển trong tình hình Bán đảo Triều Tiên, được cho là đang xoay chuyển chóng mặt từ đối đầu căng thẳng sang hòa giải hướng tới đàm phán.
Trưởng phái đoàn cấp cao Triều Tiên sang dự lễ bế mạc Olympic PyeongChang Kim Yong-chol tuyên bố với Tổng thống nước chủ nhà Moon Jae-in rằng Triều Tiên sẵn sàng tiến hành đàm phán với Mỹ.
Triều Tiên đã cáo buộc Mỹ âm mưu kích động một cuộc chiến tranh Triều Tiên nữa thông qua việc tổ chức hội nghị cấp ngoại trưởng bàn về Triều Tiên vừa diễn ra tại thành phố Vancouver, Canada.
Ngoại trưởng Rex Tillerson cho biết Mỹ sẽ duy trì các kênh trao đổi thông tin mở với Triều Tiên, trong khi Washington vẫn tiếp tục gây sức ép để Bình Nhưỡng ngừng tiến hành thêm các vụ thử tên lửa.
Ông Michael Green, chuyên gia của CSIS, nhận định việc Mỹ tấn công phủ đầu Triều Tiên sẽ không thể phá hủy hoàn toàn năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo của chính quyền Bình Nhưỡng.
KCNA cho rằng việc trừng phạt Bình Nhưỡng liên quan đến chương trình vũ khí đều vô ích, đồng thời khẳng định Triều Tiên chắc chắn sẽ trở thành "quốc gia hạt nhân."
Những tuyên bố cứng rắn nhất từ trước tới nay đã được cả Washington và Bình Nhưỡng đưa ra, khiến dư luận không còn nghĩ đây là “cuộc chiến tâm lý,” hay những “đòn cân não” nắn gân nhau như mọi khi.
Một bài viết của KCNA ngày 25/9 cho biết Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Triều Tiên đã gửi một bức thư ngỏ tới nhiều nước hêu gọi lập các mặt trận chống Mỹ.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết Tổng thống Donald Trump không muốn có một cuộc chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên và chính quyền Washington sẽ làm tất cả mọi thứ để ngăn chặn điều này.
Theo hãng thông tấn Yonhap, Triều Tiên ngày 24/9 đã công bố nhiều hình ảnh tuyên truyền thể hiện một máy bay ném bom và một tàu sân bay của Mỹ bị tấn công.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích gay gắt Triều Tiên, đồng thời cảnh báo rằng vũ khí tối tân của Mỹ có thể làm "sụp đổ" tâm trí những kẻ thù của Mỹ.
Tổng thống Hàn Quốc đã bác bỏ khả năng nổ ra chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên, thông báo rằng Mỹ sẽ không thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào chống Triều Tiên mà không được Hàn Quốc chấp thuận.
Tổng thống Hàn Quốc đã kêu gọi cả Triều Tiên và Mỹ hành động một cách hợp lý và hòa bình, nhấn mạnh rằng các vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên phải được giải quyết bằng phương thức hòa bình.
Ngoại trưởng Canada tuyên bố chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên là một "mối đe doạ nghiêm trọng đối với thế giới," đồng thời khẳng định sẽ ủng hộ Mỹ trong cuộc đối đầu với Bình Nhưỡng.
Trong ngày 9/8, tỷ giá giao dịch giữa đồng yen của Nhật Bản và USD của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong 8 tuần qua sau tuyên bố của Triều Tiên về nghiên cứu kế hoạch tấn công đảo Guam.