Canada ủng hộ Mỹ trong cuộc đối đầu căng thẳng với Triều Tiên

Ngoại trưởng Canada tuyên bố chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên là một "mối đe doạ nghiêm trọng đối với thế giới," đồng thời khẳng định sẽ ủng hộ Mỹ trong cuộc đối đầu với Bình Nhưỡng.
Canada ủng hộ Mỹ trong cuộc đối đầu căng thẳng với Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland. (Nguồn: AFP)

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland ngày 11/8 tuyên bố chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên là một "mối đe doạ nghiêm trọng đối với thế giới," đồng thời khẳng định Canada sẽ hoàn toàn ủng hộ Mỹ trong cuộc đối đầu căng thẳng hiện nay giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Trong phát biểu đầu tiên với báo giới kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe doạ sẽ trút "lửa và thịnh nộ" lên Triều Tiên nếu nước này tiếp tục có các hành vi đe doạ, bà Freeland nhấn mạnh cộng đồng quốc tế sẽ đoàn kết trong việc lên án Bình Nhưỡng.

"Những gì Triều Tiên đang làm là hoàn toàn không thể chấp nhận được và đang tạo ra đe doạ an ninh cho cả khu vực và thế giới," nữ ngoại trưởng Canada nói.

[Ông Trump tuyên bố phương án quân sự với Triều Tiên đã sẵn sàng]

Cũng theo bà Freeland, Canada "có quan điểm rất rõ ràng là sát cách với tất cả các đồng minh, trong đó đương nhiên có Mỹ" và sẽ có mặt bất cứ khi nào các đồng minh bị tấn công.

Tuy nhiên bên cạnh đó, bà Freeland cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết tìm kiếm giải pháp hoà bình cho Triều Tiên và đề cao vai trò quan trọng của Trung Quốc trong việc làm dịu căng thẳng cũng như hướng Bình Nhưỡng từ bỏ con đường phát triển nguy hiểm hiện nay.

Bà Freeland đưa ra tuyên bố trên ngay sau khi Triều Tiên vừa phóng thích mục sư Hyeon Soo Lim, một công dân Canada, sau nhiều năm giam giữ và kết án tù chung thân vì âm mưu lật đổ chế độ ở Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.