Sau nhiều ngày mưa lớn, hàng loạt điểm sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại Hà Tĩnh, đặc biệt ở khu vực Vũng Áng và Cẩm Trung, uy hiếp an toàn người dân và ảnh hưởng hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp đồng chí đến Việt Nam dự Lễ khánh thành bến số 3 - cảng Vũng Áng.
Thành quả nổi bật có ý nghĩa chiến lược là Việt Nam đã tạo điều kiện để đất nước Lào anh em có đường ra biển thông qua cảng Vũng Áng, mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nước bạn Lào.
Hai nước đã đạt được những Thỏa thuận có tầm cỡ chiến lược và lâu dài, như Dự án hợp tác khai thác bến cảng 1, 2, 3 tại Cảng Vũng Áng, đường cao tốc Hà Nội-Vientiane, đường sắt Vientiane-Vũng Áng.
Tuyến đường sắt Vientiane-Vũng Áng, tổng vốn khoảng 5 tỷ USD được Chính phủ Lào và Việt Nam đồng ý phát triển, cho phép Lào tiếp cận cảng nước sâu Vũng Áng - cảng biển gần nhất với thủ đô Vientiane.
Lào luôn đứng thứ nhất trong số 78 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, với 209 dự án, có tổng vốn đăng ký 5,1 tỷ USD. Việt Nam đứng thứ ba trong số các nước đầu tư tại Lào.
Chủ nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.
Tuyến đường sắt mới có tổng chiều dài khoảng 400km, chạy từ huyện Thakhek (Lào) đến cảng Vũng Áng của Việt Nam. Dự án cũng sẽ hỗ trợ hoạt động xuất khẩu than từ Indonesia sang Lào.
Đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào hiện đứng thứ ba trong số các nước có dự án đầu tư tại Lào, tiêu biểu là dự án thủy điện Xekaman 1 và Xekamanxanxay đã sản xuất điện bán sang Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, báo chí Lào ngày 6/2 đồng loạt đăng bài trên trang nhất ca ngợi thành công của Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.
Dự án xây dựng khu bến Phoenix (bến 5 và 6) cảng Vũng Áng gồm bến cảng, kho bãi, quy mô 2 cầu cảng, cảng xếp container và cảng hàng rời, có vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu nhân dịp sang thăm Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Việt Nam-Lào xác định tuyến đường sắt Vientiane-cảng Vũng Áng và đường cao tốc kết nối thủ đô Hà Nội-thủ đô Vientiane là các dự án kết nối chiến lược cần được đầu tư và xây dựng trong thời gian tới.
Tuyến container qua cảng Vũng Áng được triển khai là bước khởi đầu, góp phần cụ thể hóa đề án “Phát triển dịch vụ logistics tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030” và phát triển Trung tâm Logistics Vũng Áng.
Dự án bến cảng số 3 được xây dựng cùng với bến cảng số 1 và 2 sẽ đảm bảo giao thông đường thủy, đồng thời đáp ứng vận chuyển hàng hoá đối với các nước trong khu vực.