Ngày 9/10, Cảnh sát Đức thông báo không có dấu hiệu nào cho thấy vụ tấn công phá hoại mạng viễn thông kết nối hệ thống đường sắt là có yếu tố can thiệp từ nước ngoài hay khủng bố.
Hungary một lần nữa đóng cửa biên giới từ ngày 1/9 nhằm ngăn làn sóng mới của dịch COVID-19, trong khi đó, cảnh sát Berlin chuẩn bị đối phó khả năng xảy ra bạo lực trong các cuộc biểu tình ngày 29/8.
Cảnh sát Berlin tịch thu nhiều vũ khí và một lượng lớn đạn trong hàng loạt cuộc đột kích nhằm vào một đối tượng bị cáo buộc liên quan chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.
Đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), một đảng "chị em" với đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Angela Merkel, đã kêu gọi thay đổi chính sách nhập cư và an ninh của Đức.
Báo Bild của Đức đưa tin nghi phạm lái xe đâm vào khu chợ Giáng Sinh ở thủ đô Berlin một ngày trước đó là một người đàn ông 23 tuổi, tên là Naved B., đến từ Pakistan.
Cảnh sát Berlin khẳng định rằng chiếc xe tải đâm vào khu chợ Giáng Sinh, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, được điều khiển tiến về phía đám đông “một cách có chủ ý."
Cảnh sát Berlin, Đức đã bắn trọng thương một đối tượng gây rối tại một ngã tư ở khu vực Hellersdorf, khi người này cầm một chiếc khóa xe đạp đe dọa những người qua đường.
Cảnh sát Berlin, Đức đã tiến hành 2 vụ vây ráp các tín đồ Hồi giáo và bắt giữ 2 đối tượng tình nghi âm mưu thực hiện "một hành động bạo lực nghiêm trọng đe dọa đất nước này."