Đức: Đột kích đối tượng liên quan tới chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan

Cảnh sát Berlin tịch thu nhiều vũ khí và một lượng lớn đạn trong hàng loạt cuộc đột kích nhằm vào một đối tượng bị cáo buộc liên quan chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.
Đức: Đột kích đối tượng liên quan tới chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ảnh 1Cảnh sát Đức. (Nguồn: cnn.com)

Ngày 25/10, cảnh sát Berlin đã tịch thu nhiều vũ khí và một số lượng lớn đạn trong hàng loạt cuộc đột kích nhằm vào một đối tượng bị cáo buộc liên quan tới chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Cảnh sát thông báo, công dân Đức 40 tuổi nêu trên đã bị bắt giữ trong các cuộc đột kích ban đêm nhằm vào 4 địa điểm và dự kiến sẽ bị đưa ra tòa trong ngày. Người phát ngôn của cảnh sát Berlin Winfrid Wenzel cho hay các điều tra viên đã tìm thấy súng ngắn, súng trường và khoảng 20 tới 30 thùng đạn.


[Cảnh sát Đức bắt giữ nghi phạm tấn công bằng dao tại Munich]

Theo ông Wenzel, nghi phạm đã tới các nhà thờ Hồi giáo được chính quyền "đặc biệt lưu ý."

Ông Wenzel cũng phát biểu với đài truyền hình N-tv của Đức rằng chính quyền lo ngại nghi phạm "có khả năng đang theo đuổi một âm mưu" sử dụng vũ khí hoặc trao các vũ khí này cho những đối tượng khác.

Theo giới chức Đức, các cuộc đột kích diễn ra sau một cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 6 với việc bắt giữ một kẻ buôn ma túy, và trước mối lo ngại rằng vũ khí có thể được sử dụng trong một vụ tấn công, chính quyền đã quyết định hành động mặc dù không có thông tin về âm mưu cụ thể nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.