Cảnh sát chữa cháy Hà Nội tiếp nhận 2 xe thang cao 18 tầng nhà

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ tiếp nhận nhiều phương tiện hiện đại trong đó có hai xe thang 56m tương ứng với tầng 18 của các tòa nhà cao tầng.
Cảnh sát chữa cháy Hà Nội tiếp nhận 2 xe thang cao 18 tầng nhà ảnh 1Sử dụng xe thang để chữa cháy. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ngày 23/12, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ tiếp nhận phương tiện, trang thiết bị thuộc Dự án "Đầu tư trang thiết bị Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và cơ sở vật chất cho 10 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khu vực."

Số trang thiết bị, phương tiện thuộc Dự án được Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội tiếp nhận gồm có hai xe thang 56m, 10 xe chỉ huy chữa cháy, 15 xe bán tải chở phương tiện, 10 xe tải nhẹ chở phương tiện, 10 xe ôtô chữa cháy áp lực cao, tiếp kiệm nước và hiệu quả cao chứa 500l nước, chín xe ôtô mini chữa cháy công nghệ nước bọt khí nén tiên tiến chứa 1.500l nước.

Dự án cũng cung cấp 200 mặt nạ phòng độc có bình dưỡng khí, 200 mặt nạ lọc độc dạng mặt trùm, 100 trang phục cách nhiệt cho nhân viên chữa cháy, 20 máy nén khí dùng cho các loại bình khí nén áp suất cao (đã trang bị cho các đơn vị), 10 bộ thiệt bị cứu hộ, cứu nạn nhà cao tầng (mỗi bộ thiết bị gồm một bộ đệm nhảy nhà cao tầng cao 30m, một thang dây cứu hộ 30m, một ống tụt lắp trên xe thang 30m), năm bộ áo phao, năm bộ dò tìm tổng hợp, 10 bộ thiết bị phá dỡ.

Trong số trang thiết bị, phương tiện đầu tư cho Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội đáng chú ý là xe chữa cháy có thang 56m. Chiếc xe này nặng khoảng 26 tấn; dài 12,5m; giỏ xe thang có thể chứa gần 300kg; chiếc thang có chiều cao tương ứng với tầng 18 của các tòa nhà cao tầng.

Tại buổi lễ, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố tiếp nhận, quản lý, huấn luyện cán bộ chiến sỹ sử dụng thành thạo, khai thác sử dụng hiệu quả tối đa trang thiết bị được giao, góp phần hạn chế thiệt hại do cháy, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Dự án "Đầu tư trang thiết bị Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và cơ sở vật chất cho 10 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khu vực" có nguồn vốn do Ủy ban Nhân dân thành phố cấp, nhằm nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cho 10 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy các quận, huyện trên địa bàn Thủ đô, bảo đảm khả năng chữa cháy khu vực đường hẹp, đông dân cư và nhà cao tầng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục