Nghi phạm là một công dân Ukraine, được cho là đã sử dụng nhiều con dao khác nhau tấn công ngẫu nhiên vào 5 người đi đường, gần quảng trường Dam đông đúc vào chiều 28/3 (giờ địa phương).
Hà Lan cho biết đang điều tra nhằm xác minh tính xác thực của các thông tin về việc cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức đối với người biểu tình tại thủ đô nước này vào tối 13/11
Theo Cảnh sát Hà Lan, 3 con tin đã được trả tự do nhưng vụ bắt cóc vẫn chưa kết thúc và họ vẫn chưa rõ vẫn còn bao nhiêu con tin đang bị đối tượng có vũ trang bắt giữ.
Cảnh sát đã sơ tán khoảng 150 hộ gia đình trong khu vực và yêu cầu người dân tránh xa hiện trường xảy ra vụ bắt cóc. Một số đơn vị cảnh sát đặc nhiệm đã được huy động tới hiện trường.
Cảnh sát cho biết đã phát hiện 2 tấn ma túy ketamine có giá trị trên thị trường chợ đen khoảng 55 triệu euro được giấu trong các thùng hộp tại một nhà kho ở Muiderberg, phía Đông Amsterdam.
Lực lượng cảnh sát Hà Lan ngày 1/1 xác nhận hơn 200 người đã bị bắt giữ vào đêm giao thừa trong các vụ bạo động trên khắp cả nước, trong đó có hàng chục cảnh sát bị thương.
Truyền thông Hà Lan đưa tin hỏa hoạn cũng đã xảy ra ở ngôi nhà có vụ nổ súng nhưng đã được dập tắt. Nghi phạm là một đối tượng 32 tuổi và đã bị bắt giữ. Hiện chưa rõ động cơ vụ tấn công.
Đài truyền hình Hà Lan đưa tin các đối tượng tấn công đã ném đá vào tòa nhà Đại sứ quán làm vỡ một số cửa sổ và viết lên tường những khẩu hiệu nhằm vào Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.
Chiếc xe tải chở hàng đã chạy chệch khỏi đường đê và lao vào một nhóm người đang mở tiệc thịt nướng ở thị trấn Nieuw Beijerland khiến 6 người thiệt mạng và 7 người bị thương.
1,6 tấn cocaine được cất giấu trong 3 container chứa chuối, hạt ca cao và ximăng tại cảng Rotterdam - cửa ngõ chính trên con đường những kẻ buôn ma túy chuyển hàng cấm vào châu Âu.
Tse Chi Lop bị liệt vào danh sách một trong những kẻ bị truy nã gắt gao nhất toàn cầu và được so sánh với trùm ma túy người Mexico Joaquin "El Chapo" Guzman.
Trong vòng một tuần, nhiều bì thư khả nghi đã được gửi tới nhiều công ty ở một số thành phố khác nhau của Hà Lan, trong đó có 2 thư gửi tới Amsterdam, 1 thư gửi tới Utrecht và 3 thư gửi tới Rotterdam.
Theo cơ quan công tố Hà Lan, cả 2 nữ công dân đã bị bắt ngay khi đặt chân xuống sân bay Schiphol ở thủ đô Amsterdam tối 19/11 với cáo buộc tham gia tổ chức khủng bố IS.
Trên tài khoản xã hội Twitter, cảnh sát Utrecht cho biết đang truy lùng một người đàn ông có tên Gokman Tanis, gốc Thổ Nhĩ Kỳ, 37 tuổi, nghi phạm trong vụ xả súng.
Ngày 27/9, các công tố viên Hà Lan cho biết giới chức nước này đã bắt giữ 7 đối tượng bị nghi lên kế hoạch gây ra một vụ tấn công quy mô lớn bằng lựu đạn, súng tự động và đai gắn chất nổ.
Đại sứ Mỹ tại Hà Lan Pete Hoekstra cho biết cả hai nạn nhân bị thương trong vụ đâm dao ở nhà ga trung tâm thủ đô Amsterdam sáng 31/8 đều là công dân Mỹ đang du lịch tại đây.