Cảnh sát Hong Kong nhận định vụ cháy chung cư ở quận Tai Po là vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nhân mạng cao nhất tại Hong Kong kể từ năm 1948, vượt qua vụ cháy hồi tháng 11/1996.
Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 3 người phụ trách công ty kỹ thuật liên quan đến quá trình sửa chữa, bảo dưỡng của tòa nhà, bao gồm 2 giám đốc và 1 cố vấn kỹ thuật.
Cảnh sát cho nhiều nạn nhân ở Hong Kong bị lừa đến các nước như Myanmar, Campuchia, Thái Lan và Lào với hứa hẹn có công việc lương cao nhưng thực tế là bị giam giữ trái phép và bị cưỡng ép lao động.
Ngày 6/4, Tổng Thư ký chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), ông Lý Gia Siêu, chính thức tuyên bố tham gia tranh cử chức trưởng đặc khu.
Trong vòng 5 tháng, cụ bà 90 tuổi đã chuyển tổng cộng 32 triệu USD từ tài khoản ngân hàng của mình sang một số tài khoản mà những kẻ lừa đảo giả danh công an Trung Quốc yêu cầu.
Trưởng Khu hành Chính Đặc biệt Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), khẳng định mục đích của Luật An ninh Quốc gia tại Hong Kong là khôi phục và duy trì sự ổn định cho Đặc khu.
Người phát ngôn Chính quyền Hong Kong nêu rõ các hành vi biểu tình bạo lực chứng tỏ tính cần thiết và cấp bách của việc ban hành luật an ninh quốc gia mới.
Đêm 31/3 và rạng sáng 1/4 đã xảy ra các vụ đánh bom xăng tại trụ sở chính Đồn cảnh sát Tân Giới Bắc khu vực Taipo, sân vui chơi thể thao cảnh sát Prince Edward và ga Đông Mong Kok của Hong Kong.
Phía cảnh sát cho rằng những quả bom xăng này có thể sẽ được sử dụng trong các các cuộc biểu tình ngày 31/12 và 1/1/2020 nhằm tạo ra sự hỗn loạn và lo lắng cho người dân.
Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ một nam thanh niên, thu giữ 2 khẩu súng và 255 viên đạn nghi được sử dụng để gây ra sự hỗn loạn trong các cuộc tụ tập đông người.
Cảnh sát Hong Kong khẳng định giáo viên "là những người có lập trường rõ ràng đối với tình trạng bạo lực và nên làm tất cả để ngăn chặn học sinh không tham gia các hành động phá hoại."
Hiện vẫn còn hàng chục người biểu tình vẫn trì các chướng ngại vật trong Đại học Bách khoa, và nhiều người vẫn ở lại trong trường nhằm tránh bị bắt giữ trong khi ngăn cản cảnh sát tiến vào.
Theo thông báo từ cảnh sát, tính đến 23 giờ 30 đêm 10/11 giờ địa phương, cảnh sát đã bắt giữ 88 người vì vi phạm về quy định đeo mặt nạ, tụ tập và sở hữu vũ khí trái phép.
148 đối tượng nam giới và 58 phụ nữ đã bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ vì các hành vi tụ tập bất hợp pháp, đốt phá, tàng trữ vũ khí tấn công, gây tổn hại đến tính mạng người khác và phá hoại hình sự.
Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong ra tuyên bố cho biết chiều 27/10, một số đối tượng biểu tình đã tụ tập trái phép ở nhiều khu vực thuộc bán đảo Cửu Long, gây ách tắc nhiều tuyến phố chính.
Theo sỹ quan Chin-chiu Suryanto thuộc đơn vị tháo gỡ bom mìn của cảnh sát Hong Kong, đã có "một tiếng động lớn" từ vụ nổ đêm 13/10 trên một con đường lớn thường tập trung đông người ở quận Cửu Long.