Cáo chung khái niệm lỗi thời về "thế giới thứ ba"

Theo Chủ tịch WB, sự nổi lên mạnh mẽ của các nền kinh tế đang phát triển đã cáo chung khái niệm "thế giới thứ ba" vốn đã lỗi thời.
Ngày 14/4, phát biểu trước Hội nghị mùa Xuân của Ngân hàng Thế giới (WB), Chủ tịch WB Robert Zoellick kêu gọi cộng đồng quốc tế cần tìm một đường lối mới để thể hiện và đáp ứng lợi ích của các nước đang phát triển trong bối cảnh mới.

Ông Zoellick nhấn mạnh cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008-2009 và sự nổi lên mạnh mẽ của các nền kinh tế đang phát triển trong nền kinh tế toàn cầu đã cáo chung khái niệm "thế giới thứ ba" vốn đã lỗi thời và không nên áp dụng trong nền kinh tế toàn cầu đa cực hiện nay.

Sự nổi lên mạnh mẽ của các nền kinh tế đang phát triển đã tác động sâu sắc đến chủ nghĩa đa phương, hành động hợp tác toàn cầu, các quan hệ quyền lực, phát triển và các thể chế quốc tế, như Nhóm WB, đồng thời cần tiếp cận các vấn đề của các nước đang phát triển với tầm nhìn mới. Nhân loại đang ở trong nền kinh tế thế giới mới đa cực và diễn biến nhanh.

Theo ông Zoellick, mặc dù đói nghèo vẫn là thách thức toàn cầu nhưng các nước đang phát triển đã đảm nhận vai trò ngày càng lớn trong nền kinh tế thế giới và trở thành động lực quan trọng phục hồi nền kinh tế khỏi khủng hoảng. Vì vậy, các nước đang phát triển xứng đáng được có vai trò lớn hơn trong quản lý hệ thống toàn cầu.

Các giải pháp về quy chế tài chính, biến đổi khí hậu và xử lý khủng hoảng phải phản ánh lợi ích của họ. Điều quan trọng là cộng đồng quốc tế phải thừa nhận tác động của nền kinh tế toàn cầu mới đa cực đối với hợp tác quốc tế.

Đồng thời, ông Zoellick cho rằng các nước đang phát triển cũng cần nhận rõ rằng họ có vai trò và trách nhiệm trong cơ cấu toàn cầu, cần ủng hộ và đầu tư phát triển sạch.

Chủ tịch WB cũng khẳng định tổ chức này phải theo đuổi chính sách cải cách để thích nghi với tình hình thay đổi nhanh chóng nhằm phục vụ tốt hơn lợi ích của người nghèo ở các nước đang phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục