Cấp phép cho 44 doanh nghiệp đủ chuẩn xuất gạo

Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu cho biết, hiện nay cả nước có 44 doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu gạo đã được Bộ Công Thương cấp giấy phép.
Ông Phan Văn Chinh, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, đến nay, Bộ Công Thương đã cấp 29 giấy phép cho các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn xuất khẩu gạo và còn 15 bộ hồ sơ theo tiêu chuẩn mới đã đạt tiêu chuẩn đang trình lãnh đạo bộ.

Như vậy, hiện nay cả nước có 44 doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu gạo có giấy phép.

Cũng theo ông Phan Văn Chinh, tháng 5/2011, Bộ Công Thương đã tiến hành khảo sát ở các địa phương về việc cấp phép này.

Các địa phương cho rằng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nên xem xét lại điều kiện các thiết bị sử dụng phải đặt trên cùng một mặt bằng vì thực tế nhiều doanh nghiệp đặt các bộ phận khác nhau của dây chuyền chế biến gạo xuất khẩu tại nhiều địa điểm khác nhau. Thứ hai, một số doanh nghiệp chưa có đủ thời gian để chuẩn bị lò sấy, máy sấy thóc theo quy định.

Sau khi nhận được ý kiến, Bộ Công Thương đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ này đã đồng ý với điều kiện các thiết bị các cơ sở xay xát không cần thiết phải nằm trên một mặt bằng. Về đề nghị thứ hai là máy sấy và lò sấy thì đây là điều kiện bắt buộc đối với cơ sở xay xát.

Mặc dù chưa tháo gỡ được điều này nhưng đến nay tình hình cấp giấy phép đã đạt được khả quan. Với tốc độ đầu tư của các doanh nghiệp hiện nay cả nước có khoảng từ 50-60 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu gạo.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên cho rằng, thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo giữa Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã thảo luận và có thời gian chuyển tiếp là 9 tháng để các doanh nghiệp có điều kiện triển khai nhưng theo báo cáo thì còn nhiều vướng mắc trong việc thực hiện Nghị đinh 109 vì còn một số doanh nghiệp không đáp ứng được quy định, nhất là về kho bãi, cơ sở xay sát.

Mục đích của việc thực hiện việc cấp giấy phép cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo là gắn thương mại sản xuất, doanh nghiệp và nông dân nhưng chưa tính tới yếu tố thị trường trong khi năm 2011 có nhiều điểm quan trọng, quyết định đầu ra hạt gạo Việt Nam.

Bộ Công Thương đã thống nhất sẽ tổ chức hội nghị nghe ý kiến các doanh nghiệp, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để tìm hướng tháo gỡ cho doanh nghiệp khó khăn từ nay tới 1/10.

Tuy nhiên, các đơn vị cần phải xem xét khả năng giải quyết nhu cầu các doanh nghiệp như thế nào để không quá máy móc, hạn chế doanh nghiệp xuất khẩu; đồng thời tìm các giải pháp dung hòa để doanh nghiệp xuất khẩu và sản xuất gắn kết với nhau, không gây xáo trộn trong xuất khẩu gạo của Việt Nam./.

Đỗ Thảo Nguyên (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục