Các nguồn thạo tin cho hay các cuộc đàm phán vào ngày 30/11 sẽ khó khăn và OPEC+ có khả năng cao sẽ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng trước đó, hơn là gia tăng mức cắt giảm.
Giá dầu Brent tăng lên 85,18 USD/thùng sau khi Saudi Arabia và Nga tuyên bố cắt giảm tổng cộng khoảng 1,3 triệu thùng dầu/ngày từ xuất khẩu dầu thô và sản phẩm dầu mỏ cho đến cuối tháng 12.
Bất chấp việc Nga và Saudi Arabia cắt giảm sản lượng khai thác, nhu cầu nhiên liệu chậm phục hồi tại các nền kinh tế lớn như Trung Quốc và châu Âu đã che mờ triển vọng cho các nhà xuất khẩu dầu mỏ.
Giá dầu thế giới giao dịch kỳ hạn đã tăng vọt trong tuần này và trở lại mức cao nhất trong 3 tuần, sau khi OPEC+ nhất trí cắt giảm sản lượng dầu toàn cầu ở mức 2 triệu thùng/ngày, bắt đầu từ tháng 11.
Nỗ lực lấp đầy kho khí đốt của EU diễn ra bất chấp việc Nga đã quyết định cắt giảm nguồn cung đối với năm quốc gia thành viên châu Âu gồm Phần Lan, Bulgaria, Ba Lan, cũng như Hà Lan và Đan Mạch.
Các bộ trưởng của Liên minh châu Âu đã xem xét tình hình chuẩn bị của EU cho các khoản cắt giảm tiềm năng mới của Nga và về bối cảnh thị trường khí đốt vốn đã khó khăn.
Quan điểm phổ biến hiện nay là lạm phát tăng hoàn toàn mang tính tạm thời, do lạm phát yếu trước khi đại dịch bùng phát,... và việc chuyển địa điểm tạm thời khi có quá nhiều lĩnh vực mở cửa cùng lúc.
Khép lại phiên 7/5, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 7/2021 lên 68,28 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 6/2021 đóng phiên ở mức 64,9 USD/thùng.
Theo báo cáo của OPEC+, trong năm 2021, nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng thêm 6,2 triệu thùng mỗi ngày so với năm ngoái, giảm 0,3 triệu thùng/ngày so với dự báo của tháng trước.
Theo IEA, nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của thế giới trong cả năm 2020 chỉ ở mức hơn 91 triệu thùng/ngày, giảm 8,8 triệu thùng/ngày, cao hơn 400.000 thùng so với dự báo đưa ra hồi tháng trước.
Sáng 29/6 tại thị trường châu Á, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 66 xu Mỹ, hay 1,6%, xuống 40,36 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giảm 63 xu Mỹ, hay 1,6% và được giao dịch ở mức 37,86 USD/thùng.
Kuwait đã bắt đầu cắt giảm nguồn cung dầu ra thị trường quốc tế trước cả ngày 1/5, thời hạn bắt đầu có hiệu lực của thỏa thuận cắt giảm sản lượng mà OPEC+ vừa đạt được.
Một cuộc chiến giá dầu giữa OPEC và các nước ngoài OPEC nhằm giành giật thị phần năng lượng có thể xảy ra ngay cả khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp
Dịch COVID-19 đang lây lan sang nhiều nước với tốc độ nhanh khiến chứng khoán toàn cầu nối dài đà giảm, còn giá dầu cũng hạ mạnh khi giới đầu tư dự đoán nhu cầu dầu mỏ sẽ chịu tác động tiêu cực.
Trong phiên 26/12, giá dầu thế giới tăng khoảng 1% lên mức cao nhất trong hơn 3 tháng, trong đó giá dầu Brent và giá dầu chuẩn Tây Texas đều ghi nhận mức cao nhất kể từ ngày 17/9.
Giá dầu tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/12 cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ sớm ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn một.
OPEC đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới vào năm 2020 từ 3,1% xuống 3%, viện dẫn rằng đà tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Mỹ nhiều khả năng sẽ kéo dài đến năm 2020.
Các nước sản xuất dầu vùng Vịnh thuộc OPEC này sẽ duy trì sản lượng dầu thô tháng Bảy trong mức mục tiêu của OPEC, bất chấp thỏa thuận cắt giảm nguồn cung của OPEC và các đồng minh.
Trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu Brent Biển Bắc đã có lúc chạm mức cao nhất kể từ tháng 11/2018 là 71,34 USD/thùng, trước khi giảm nhẹ xuống 70,99 USD/thùng lúc 14 giờ (giờ Việt Nam).