12 nước OPEC và 10 nước đối tác đã quyết định gia hạn các mức cắt giảm dầu mỏ, bắt đầu từ ngày 1/1/-31/12/2025; quyết định được đưa ra trong bối cảnh giá dầu giao dịch ở mức gần 80 USD/thùng.
OPEC cho rằng vào mùa Hè nhu cầu nhiên liệu máy bay/dầu hỏa toàn cầu sẽ tăng 600.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái, xăng tăng 400.000 thùng/ngày và dầu diesel tăng 200.000 thùng/ngày.
Tại cuộc họp, OPEC+ đã xem xét các dữ liệu sản lượng dầu thô trong tháng 1 và tháng 2/2024, tình hình thị trường cũng như việc thực hiện cắt giảm sản lượng của các thành viên.
Quan chức Nga nghi ngờ thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ gần đây của OPEC+ là nguyên nhân khiến giá dầu sụt giảm thê thảm và hiện xuống mức thấp kỷ lục âm 37,63 USD/thùng.
Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, trong đó có Nga, gọi là OPEC+ đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu mỏ thêm 500.000 thùng/ngày từ mức cắt giảm 1,2 triệu thùng/ngày hiện nay.
Với quyết định của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất dầu không thuộc OPEC, sản lượng dầu mỏ mới sẽ ít hơn 1,7 triệu thùng/ngày so với sản lượng của tháng 10/2018.
Phát biểu với báo giới sau cuộc họp cấp bộ trưởng của OPEC+, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq cho biết "có 3 nước được miễn trừ là Iran, Libya và Venezuela. Họ không bị tác động bởi thỏa thuận sửa đổi."
Kết thúc phiên ngày 19/2 tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn tăng 0,50 USD lên 56,09 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 11/2018.
Tổng thống Nga Vladimir Putin dự định gặp Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman khi ông này tới Nga dự lễ khai mạc World Cup 2018 để thảo luận về thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ toàn cầu.
Các doanh nghiệp của Mỹ đã thành công trong việc hoàn thiện các kỹ thuật trong khai thác dầu khí đá phiến, điều này khiến tình trạng dư cung trên thị trường thế giới càng trở nên trầm trọng hơn.
Các nhà đầu tư tỏ ra thất vọng việc các thành viên OPEC và các quốc gia ngoài nhóm này quyết định tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu mỏ thêm 9 tháng, giá dầu thế giới giảm mạnh ngày 25/5.
Phố Wall chinh phục các kỷ lục mới trong phiên 25/5, khi tiếp tục chốt phiên thứ sáu liên tiếp tăng điểm nhờ các nhà đầu tư tiếp tục phản ứng tích cực trước biên bản cuộc họp tháng Năm của Fed.
Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khaled Al-Faleh bày tỏ tin tưởng về viễn cảnh kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ của các nước trong và ngoài OPEC.
Giá dầu thô thế giới giảm xuống gần mức thấp nhất của bốn tháng qua do những lo ngại của nhà đầu tư về việc cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ của OPEC chưa làm giảm lượng dầu dự trữ của Mỹ.
Giá dầu thế giới đi xuống trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về khả năng hoạt động khai thác dầu gia tăng tại Mỹ sẽ khiến kế hoạch cắt giảm sản lượng trở nên "vô tác dụng."