Hơn 11 năm sau khi được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại, di sản ca trù tại Hà Nội đã có nhiều khởi sắc với các câu lạc bộ, nhóm hát ca trù đã tăng lên.
Xuất hiện tại làng Đông Môn (Hải Phòng) khoảng 200 năm nay, hát ca trù từng là nghề để kiếm sống của nhiều gia đình, dòng họ. Xã Thủy Nguyên vì thế trở thành "cái nôi" của ca trù đồng bằng Bắc Bộ.
Hà Nội đã trở thành điểm sáng về bảo tồn ca trù, khi là địa phương sở hữu nhiều câu lạc bộ ca trù cũng như nhiều nghệ nhân nhất trong số 14 tỉnh, thành có ca trù hiện nay.
Từ chỗ không còn ai biết đàn, hát ca trù, đến nay, tỉnh Bắc Giang đã có 8 câu lạc bộ ca trù hoạt động ở 10 huyện, thành phố, đưa di sản văn hóa này dần thoát ra khỏi tình trạng bảo vệ khẩn cấp.
Theo đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ, từ ngày 15-17/2 tới, tất cả du khách trong và ngoài nước đến tham quan Di sản thế giới Thành nhà Hồ được miễn phí vé vào cửa.
Hà Nội là nơi đi đầu trong bảo tồn, phát triển nghệ thuật ca trù khi nó đang bị quên lãng, có nguy cơ mai một trong đời sống văn hóa cộng đồng Việt Nam.