Cầu nối tích cực cho phát triển hợp tác Quốc hội Việt Nam-ASEAN

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-ASEAN Bùi Văn Cường nhấn mạnh “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy trong cộng đồng quốc tế,” phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển.
Cầu nối tích cực cho phát triển hợp tác Quốc hội Việt Nam-ASEAN ảnh 1Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-ASEAN Bùi Văn Cường. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Chiều 14/6, tại Nhà Quốc hội, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-ASEAN tổ chức cuộc gặp trực tiếp đầu tiên sau thời gian dài các hoạt động gặp gỡ trực tiếp gián đoạn bởi đại dịch COVID-19 để trao đổi về định hướng hoạt động của Nhóm trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-ASEAN Bùi Văn Cường chủ trì buổi gặp mặt.

Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-ASEAN, Quốc hội khóa XV là thành viên của tổ chức Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-TCNSHNVN15 với 10 thành viên là đại biểu Quốc hội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-ASEAN Bùi Văn Cường nhấn mạnh với vị thế là đại biểu của nhân dân, đại diện cho nhân dân, việc giao lưu nghị sỹ các nước có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng và thúc đẩy sự tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác giữa các nghị sỹ; góp phần thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy trong cộng đồng quốc tế,” phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển.

Theo ông Bùi Văn Cường, trong tổng thể mối quan hệ Việt Nam với các nước trong ASEAN, hợp tác nghị viện là một trong những kênh hợp tác hiệu quả, cần quan tâm thúc đẩy, nhất là trong việc xây dựng chính sách, pháp luật, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước thuận lợi trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại mỗi nước.

Từ các ý kiến góp ý của các đại biểu dự buổi gặp mặt vào Kế hoạch hành động toàn khóa của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-ASEAN, ông Bùi Văn Cường đề nghị những nội dung đã nêu trong chương trình hành động cần thể hiện rõ tính trọng tâm, trọng điểm, nêu bật những điểm đột phá của nhiệm kỳ mới, từ đó huy động sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn của tất cả thành viên Nhóm cũng như sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-ASEAN.

[Truyền thông Italy đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong ASEAN]

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-ASEAN đề nghị trong thời gian tới, các thành viên Nhóm cần thể hiện rõ vai trò, nêu cao quyết tâm và trách nhiệm quan tâm thúc đẩy, tăng cường quan hệ giao lưu trong hợp tác địa phương; có kế hoạch mời Đại sứ, cán bộ cơ quan Đại sứ quán hoặc Đoàn Đại biểu Quốc hội các nước ASEAN nhân dịp sang thăm, làm việc tại Việt Nam tới thăm địa phương, nơi ứng cử của các đại biểu Quốc hội là thành viên Nhóm, và các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam nhằm giới thiệu về kinh tế, danh lam thắng cảnh, con người địa phương và tìm hiểu tiềm năng, khả năng kết nôi hợp tác, đầu tư giữa hai bên.

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-ASEAN mong muốn các thành viên của Nhóm sẽ phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và nhiệt huyết, tiếp tục là cầu nối đóng góp tích cực cho việc phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội các nước ASEAN và giao lưu nhân dân các nước trong khu vực.

Tại buổi gặp mặt, các thành viên của Nhóm và đại diện các cơ quan hữu quan đã được nghe báo cáo tình hình quan hệ Việt Nam với các nước ASEAN và báo cáo tình hình hoạt động từ khi được thành lập tới nay cũng như kế hoạch hoạt động của Nhóm trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Trình bày Phương hướng hoạt động trong năm 2022 và nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-ASEAN Trần Thị Hồng An cho biết trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Nhóm dự kiến sẽ tổ chức họp Nhóm tại các Kỳ họp Quốc hội; tổ chức hoạt động tiếp xúc, giao lưu với Đại sứ và cán bộ Đại sứ quán các nước trong khu vực ASEAN tại Hà Nội nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị với các nước.

Nhóm kiến nghị Lãnh đạo Quốc hội cho phép một số thành viên của Nhóm tham gia các hoạt động ngoại giao, như hội nghị, hội thảo, tọa đàm; trao đổi Đoàn Lãnh đạo, các Ủy ban Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội Việt Nam thăm các nước trong khu vực… ; hỗ trợ, làm cầu nối để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp Việt Nam khi đến đầu tư ở các nước trong khu vực và hỗ trợ doanh nghiệp các nước khi đầu tư hợp tác vào Việt Nam…

Các thành viên đã có ý kiến thảo luận, bổ sung, làm rõ, phong phú thêm các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam với các nước nói chung, hợp tác nghị viện nói riêng và hoạt động của Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-ASEAN trong việc thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất quan hệ hợp tác Việt Nam với các nước ASEAN.

Sau buổi gặp mặt, Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-ASEAN đã tổ chức giao lưu với đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN gồm: Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei và Philippines./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục