Hải Phòng đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của cả khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và doanh nghiệp trong nước (DDI). Song song với tăng trưởng kinh tế, công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp trở thành nhiệm vụ chiến lược, vừa khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, vừa tạo nền tảng chính trị vững chắc để doanh nghiệp phát triển bền vững.
Việc hình thành và phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI và DDI vừa góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, vừa gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở ra hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.
Trong giai đoạn hiện nay, việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự kiến tạo của Nhà nước và đặt doanh nghiệp làm trung tâm đã tạo nên hướng đi bền vững.
Tại Hải Phòng, Nam Cầu Kiền trở thành minh chứng rõ nét cho mô hình tổ chức Đảng giữ vai trò hạt nhân, dẫn dắt doanh nghiệp phát triển công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường.
“Neo giữ” ổn định bằng sự lãnh đạo của Đảng
Đảng bộ Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền được thành lập vào tháng 10/2024, gồm 4 Chi bộ trực thuộc: Chi bộ Công ty cổ phần Shinec Hải Phòng; Chi bộ Công ty cổ phần MIT ORGANIZATION; Chi bộ Công ty U&ME; Chi bộ Công ty cổ phần Thép Sao Biển, với tổng số 52 đảng viên.
Đây là đảng bộ cơ sở, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định; đồng thời, là đảng bộ thứ 7 trực thuộc Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng.
Việc thành lập Đảng bộ Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, lan tỏa những giá trị ý nghĩa, tích cực mà Đảng bộ mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.
Đồng thời, sự kiện này khẳng định cam kết xây dựng một Khu công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường và hướng tới cộng đồng.
Bà Bùi Thị Loan - Bí thư Đảng ủy Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Shinec cho rằng vai trò của Đảng trong việc giữ vững ổn định và tạo động lực phát triển cho doanh nghiệp đã được thực tiễn chứng minh, sự lãnh đạo của Đảng chính là yếu tố “neo giữ” sự ổn định và là “động lực cốt lõi” thúc đẩy phát triển mạnh mẽ nhất.
"Thứ nhất, về sự ổn định, trong một thế giới đầy biến động, sự lãnh đạo tuyệt đối và duy nhất của Đảng đảm bảo cho chúng ta một môi trường chính trị - xã hội hòa bình, thống nhất. Đây là nền tảng cốt lõi để người lao động yên tâm cống hiến và doanh nghiệp vững tâm sản xuất.
Thứ hai, về tạo động lực, Đảng không chỉ vạch ra con đường, mà còn khơi dậy khát vọng vươn lên thông qua các chủ trương đúng đắn và kịp thời. Tinh thần tiên phong của các Đảng viên đã lan tỏa luồng sinh khí mới, thúc đẩy mọi cá nhân không ngừng đổi mới, sáng tạo và vượt qua giới hạn của chính mình. Có Đảng dẫn đường, chúng ta có niềm tin vững chắc để giữ vững những thành quả đã đạt được, đồng thời kiến tạo những đột phá mới cho tương lai.
Vai trò hạt nhân của tổ chức Đảng không chỉ bảo đảm sự ổn định chính trị- xã hội, mà còn là động lực thôi thúc doanh nghiệp tư nhân như Shinec kiên định theo đuổi mô hình công nghiệp xanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của thành phố Hải Phòng và của cả nước," bà Bùi Thị Loan nói.
Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần Shinec Nguyễn Văn Tân cho biết Chi bộ Công ty cổ phần Shinec thuộc Đảng bộ Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền luôn coi mỗi buổi sinh hoạt chi bộ không chỉ là một công việc chính trị thường kỳ, mà còn là diễn đàn để các đảng viên cùng nhau chia sẻ, tháo gỡ khó khăn trong cuộc sống và công việc. Chính sự gần gũi, thiết thực ấy đã biến sinh hoạt chi bộ thành một môi trường gắn kết, nơi mỗi đảng viên tìm thấy sự đồng cảm, sự hỗ trợ và động lực để vượt qua thử thách.
"Qua những buổi sinh hoạt, tinh thần trách nhiệm và ý chí phấn đấu của từng đảng viên được khơi dậy mạnh mẽ hơn. Mỗi người không chỉ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, mà còn ý thức rõ vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc dẫn dắt quần chúng, tạo động lực để đồng nghiệp và người lao động phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây cũng là cách Chi bộ Shinec khẳng định vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp tư nhân, vừa giữ vững sự ổn định, vừa lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo," Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần Shinec Nguyễn Văn Tân nói.
Đảng viên mới Nguyễn Đức Nam (cán bộ thuộc Ban phát triển dự án Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền) chia sẻ: "Cá nhân tôi là một đảng viên trẻ luôn tâm niệm rằng Đảng không chỉ là tổ chức lãnh đạo, mà còn là người thầy lớn và là ngọn hải đăng trong hành trình phát triển của mỗi người lao động. Đảng cho chúng ta một lý tưởng sống đúng đắn. Thay vì chỉ làm việc vì mưu sinh đơn thuần, sự định hướng của Đảng giúp chúng ta hiểu rằng mỗi công việc, mỗi nghề nghiệp đều là một đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước. Điều đó tạo ra động lực và niềm tự hào nghề nghiệp rất lớn. Những giá trị về đạo đức, tính kỷ luật và tinh thần 'tự soi, tự sửa' của Đảng là môi trường tuyệt vời nhất để chúng ta hoàn thiện mình. Đảng dạy chúng ta sống có trách nhiệm, làm việc có kế hoạch và luôn không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng hay đơn giản là làm việc dưới sự dẫn dắt của Đảng, tôi thấy mình bản lĩnh hơn, trách nhiệm hơn và luôn tìm thấy ý nghĩa trong mỗi việc mình làm hàng ngày."
Động lực cốt lõi thúc đẩy phát triển mạnh mẽ nhất
Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại Đại hội XIV của Đảng, trong đó phần Mục tiêu phát triển 2026 - 2030 và tầm nhìn 2045 nêu rõ: Khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; phát huy sức mạnh văn hoá, con người thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển. Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững; tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt; khơi thông, giải phóng sức sản xuất và mọi nguồn lực. Xác lập mô hình tăng trưởng mới; thực hiện đồng bộ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thu hút, trọng dụng nhân tài, phát triển lực lượng sản xuất mới.
Theo ông Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Shinec, sự lãnh đạo của Đảng chính là trụ cột của sự ổn định và là động lực cốt lõi thúc đẩy phát triển mạnh mẽ nhất, đưa Nam Cầu Kiền có được thành quả như hiện tại. Chính nhờ sự định hướng đúng đắn ấy, Công ty cổ phần Shinec đã kiên định theo đuổi mô hình công nghiệp xanh, biến khu công nghiệp không chỉ là nơi sản xuất mà còn là một hệ sinh thái hài hòa giữa kinh tế và môi trường.
Shinec luôn theo đuổi mô hình phát triển bền vững, với chiến lược lấy ESG làm nền tảng. Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền được xây dựng để trở thành hình mẫu khu công nghiệp sinh thái, nơi kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.
Trong đề án chuyển đổi số tại Nam Cầu Kiền, Shinec đã triển khai nền tảng GreenSwift và ElectricSwift - hệ thống số hóa toàn diện từ quản lý phát thải khí nhà kính, tiêu thụ năng lượng, xử lý nước thải cho đến quản lý an ninh bằng AI camera.
Cụ thể, hệ thống quan trắc môi trường được kết nối trực tiếp 24/24 với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng, bảo đảm minh bạch và kịp thời trong giám sát nguồn thải. Các báo cáo ESG (Environmental - Social - Governance) nay được tự động hóa, cập nhật thời gian thực thay vì xử lý thủ công trên Excel như trước đây. Năm 2024, Shinec đã hoàn thành báo cáo ESG đầy đủ, trở thành một trong những Khu công nghiệp đầu tiên tại miền Bắc đạt được cột mốc này.
"Để triển khai dự án này, ngày 27/3/2025, Shinec đã ký kết hợp tác chiến lược với GGI Technology và TPIsoftware. Sự hợp tác chiến lược lần này đánh dấu bước tiến mạnh mẽ, giúp Nam Cầu Kiền tích hợp công nghệ số, công nghệ xanh, an ninh và môi trường, cùng các tiêu chuẩn ESG ngay từ lõi vận hành, hướng tới phát triển bền vững thực chất. Trong tương lai gần, mô hình của Shinec hoàn toàn có thể trở thành tiêu chuẩn mới cho khu công nghiệp hiện đại tại Việt Nam và khu vực châu Á-Thái Bình Dương," ông Phạm Hồng Điệp khẳng định.
Trong cuộc đến thăm Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền gần đây, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu nhận định đây là một mô hình phát triển khu công nghiệp bền vững không chỉ của thành phố Hải Phòng mà còn của cả nước. Mô hình như Nam Cầu Kiền cần được nhân rộng và khuyến khích phát triển, bởi nó không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc kết hợp giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường. Chính quyền thành phố hoàn toàn ủng hộ đề xuất mở rộng quy mô Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền của Công ty cổ phần Shinec, coi đây là bước đi quan trọng để xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp xanh, hiện đại, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng.
Sự đồng thuận này cũng cho thấy quyết tâm của Hải Phòng trong việc trở thành trung tâm công nghiệp xanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.
Đặc biệt, vai trò hạt nhân của tổ chức Đảng tại Công ty cổ phần Shinec đã trở thành yếu tố then chốt trong việc định hướng và dẫn dắt sự phát triển của Nam Cầu Kiền.
Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp đã trở thành hạt nhân chính trị, dẫn dắt đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo.
Từ đó, Nam Cầu Kiền đã khẳng định vị thế của một khu công nghiệp kiểu mẫu tại Hải Phòng, đồng thời còn góp phần lan tỏa thông điệp phát triển bền vững ra cả nước, minh chứng cho sự đồng hành chặt chẽ giữa Đảng, Nhà nước và doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới./.
Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do TTXVN xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.