Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng theo tinh thần đổi mới cùng sự đồng thuận rất cao giữa ý Đảng và lòng dân, Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong thời khắc có ý nghĩa đặc biệt đối với tương lai phát triển của đất nước, gắn với những dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc: 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030) và 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2045).
Tự hào dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, Đại hội được kỳ vọng sẽ là dấu mốc lịch sử trọng đại, điểm lại chặng đường 40 năm kiên trì đổi mới và mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước trong bối cảnh, cục diện và mục tiêu mới: là Đại hội của ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, của khát vọng vươn lên, của niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.
“Thời khắc lịch sử chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới”
Trong phiên khai mạc Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, trong đó nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.
Nhìn lại 40 năm đổi mới, với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trong đó có những đóng góp nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XIII, theo Tổng Bí thư: “Chúng ta có đầy đủ cơ sở để khẳng định: Đường lối đổi mới của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại. Đường lối đổi mới của chúng ta xác định rõ Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của sự nghiệp cách mạng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhất quán xây dựng và hoàn thiện 3 trụ cột nền tảng: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa-Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa-Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.”
Với nền tảng đó, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng có trọng trách lịch sử xác lập những quyết sách mang tính “bệ phóng” để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Mục tiêu tổng quát trong hành trình phát triển giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn 2045, là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
"Chúng ta có đầy đủ cơ sở để khẳng định: Đường lối đổi mới của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại."
Cùng với đó, Tổng Bí thư cũng đề cập tới mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm.
Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, theo Tổng Bí thư, Báo cáo chính trị đã xác định 12 định hướng lớn, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, đồng thời, xây dựng Chương trình hành động với những nhiệm vụ có thể triển khai ngay. Tinh thần cốt lõi được cô đọng trong 8 nội dung quan trọng, thể hiện rõ yêu cầu: “Lựa chọn đúng - Triển khai nhanh - Làm đến nơi đến chốn - Đo lường bằng kết quả.”
Khẳng định tầm quan trọng của Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú cũng nhấn mạnh văn kiện Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là bước tổng kết 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước năm 1991, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, mà còn hoạch định tầm nhìn, định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đây là lần đầu tiên Văn kiện có chương trình hành động kèm theo, xác định rõ từng đề án, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, bảo đảm Nghị quyết có thể thực hiện ngay sau Đại hội.
Bên cạnh đó, dự thảo các văn kiện Đại hội XIV cũng đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học, bài bản, đã được gửi lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân và đã được tiếp thu đầy đủ, chắt lọc, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo.
Cụ thể, Trung ương đã có 4 kỳ họp thông qua và hoàn thiện các dự thảo văn kiện. Tại Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII, Trung ương đã thảo luận sôi nổi, kỹ lưỡng và nhất trí thông qua Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là Báo cáo chính trị và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định trong giai đoạn cách mạng mới, cần tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược và những nhiệm vụ chủ yếu với 6 trọng tâm.
Cùng nội dung này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại và đặc biệt. Đại hội lần này không những đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, mà còn đánh giá 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước, để mở ra một thời kỳ mới.
“Như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định đây là một thời khắc lịch sử chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển của dân tộc Việt Nam, vì mục tiêu hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc. Với khát vọng đó, Đại hội lần này là một dấu mốc lớn để khẳng định nền tảng và là một cơ sở, một điều kiện để thực hiện khát vọng của nhân dân, cũng như mong muốn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mong muốn cuối cùng của Người là làm sao để nước ta được độc lập, thống nhất, giàu mạnh, phồn vinh và sánh vai cùng với các cường quốc năm châu,” Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh trong Đại hội lần này, có ba văn kiện (Báo cáo chính trị, Báo cáo về phát triển kinh tế-xã hội và Báo cáo Xây dựng Đảng) thành một báo cáo trung tâm không chỉ là lời hiệu triệu, mà còn mang tính hành động rất cao, tính khả thi cao và hợp nhất, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện mục tiêu, nhất là những mục tiêu mang tính đột phá chiến lược trong dự thảo báo cáo đã được trình bày trong Đại hội.
Chủ trương lớn thể hiện ý chí, khát vọng phát triển của nhân dân
Giáo sư Tạ Ngọc Tấn - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó Thường trực Tổ Biên tập văn kiện Đại hội XIV cho biết việc hợp nhất ba văn kiện quan trọng gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế-xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng thành một Báo cáo chính trị duy nhất trình Đại hội XIV là bước tiến mới. Đây là một bước tiến mang tính đột phá, thể hiện sự thống nhất chặt chẽ mọi luận điểm, quan điểm của đường lối là sự thống nhất tuyệt đối.
“Theo yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm, báo cáo chính trị xây dựng với mức độ ngắn gọn, cô đọng, dễ hiểu và đặc biệt là dễ hành động. Khi Đại hội XIV của Đảng thực hiện xong, thì người dân có thể thông qua các văn kiện này tổ chức hành động ngay lập tức,” Tổ phó Thường trực Tổ Biên tập văn kiện Đại hội XIV nói.
Giáo sư Tạ Ngọc Tấn cũng nhấn mạnh Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng XIV có nhiều nội dung mới. Đơn cử như, lần đầu tiên, lý luận về đường lối đổi mới được đưa vào văn kiện. Trong đó, dự thảo văn kiện đặt vấn đề xây dựng thể chế đồng bộ để phát triển đất nước nhanh và bền vững, trong đó thể chế chính trị giữ vai trò then chốt, thể chế kinh tế là trọng tâm, các thể chế khác có vai trò quan trọng.
Một điểm đặc biệt khác là ngay trước và trong Đại hội cũng đã có sự cụ thể hóa đường lối của Đảng thành những quyết sách chiến lược. Trước Đại hội, Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết quan trọng (như Nghị quyết 57, 58, 66, 68, 70, 71, 72...) cụ thể hóa đường lối của Đảng trong Đại hội thành các quyết sách chiến lược. Như vậy, những vấn đề rất quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội được đặt ra để giải quyết, đặc biệt là những nội dung, giải pháp cụ thể được đặt ra ngay trước Đại hội.
Chỉ trong một tháng lấy ý kiến nhân dân, đã có hơn 4,5 triệu lượt người tham gia góp ý, với trên 14 triệu ý kiến cụ thể, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm cao của toàn xã hội đối với Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Ngoài ra, một điều rất mới, rất đặc biệt, đó là lần đầu tiên tổ chức các văn kiện đại hội có một Chương trình hành động. Chương trình hành động này là một bộ phận hợp thành, không thể chia cắt của Báo cáo chính trị. Đó là cụ thể hóa các nội dung về đường lối, chủ trương của Đảng trong nhiệm kỳ đó thành một chương trình hành động. Trong chương trình hành động này được xác định rõ: Một là nội dung nhiệm vụ. Hai là chủ thể chịu trách nhiệm tiến hành, Ba là tiến độ, bốn là hiệu quả tổ chức thực hiện như thế nào tính chất, hiệu quả. Cùng với đó là việc phân bổ cả nguồn lực và các điều kiện để tổ chức thực hiện.
Đặc biệt, chỉ trong một tháng lấy ý kiến nhân dân, đã có hơn 4,5 triệu lượt người tham gia góp ý, với trên 14 triệu ý kiến cụ thể, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm cao của toàn xã hội đối với Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
“Đại hội lần này có thể gọi là Đại hội toàn Đảng, toàn quân, toàn dân với lực lượng rất rộng rãi với tính chất dân chủ, quá trình hoạch định đường lối rất cụ thể của một quan điểm rất quan trọng. Đó là dựa vào dân để xây dựng Đảng và từ đó dẫn tới dẫn tới đường lối, chủ trương của Đảng, thể hiện ý chí, nguyện vọng, khát vọng phát triển của nhân dân,” Tổ phó Thường trực Tổ Biên tập văn kiện Đại hội XIV chia sẻ thêm.
“Đích đến là sự hài lòng và niềm tin của nhân dân”
Đề cập đến việc nâng cao tính Đảng, tính nhân dân trong hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh trong kỷ nguyên mới, nâng cao tính Đảng, tính nhân dân vừa là nguyên tắc chính trị nội tại, vừa là đòi hỏi khách quan của thực tiễn, cũng là điều kiện tiên quyết để Quốc hội thực hiện tốt các chức năng cơ bản.
“Thấm nhuần tư tưởng nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và cũng là động lực của phát triển," Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ: Phải bảo đảm mọi quyết sách phải là kết tinh của ‘ý Đảng, lòng dân’ và đích đến là sự hài lòng và niềm tin của nhân dân; chú trọng tính khả thi về điều kiện bảo đảm thực hiện, nhất là về nguồn lực, bộ máy và con người ở cấp cơ sở.
Chia sẻ quan điểm của thành phố Hà Nội - “trái tim của cả nước,” Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, đất nước ta đang đứng trước yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới. Vì vậy, Hà Nội không thể tiếp tục phát triển theo tư duy đô thị truyền thống, nặng về quản lý hành chính, phân mảnh không gian, manh mún nguồn lực, lúng túng trong giải quyết mối quan hệ giữa “bảo tồn và phát triển”...
Với tinh thần đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết thành phố đang tập trung triển khai các nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, đồng thời đang triển khai hoàn thiện thể chế đặc thù của Thủ đô như: Tham mưu sửa đổi thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, sửa đổi Luật Thủ đô và xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho Thủ đô phát triển nhanh và bền vững hơn.
Cùng với đó, thành phố Hà Nội xác định sẽ quyết liệt tháo gỡ 5 điểm nghẽn, đó là ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân nhiệm vụ, phân thủ tục hành chính, phân nguồn lực gắn với chuyển đổi số; xác lập mô hình phát triển mới gắn với tăng trưởng hai con số, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực trung tâm.
Cùng với Thủ đô, Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ có vị trí chính trị quan trọng của cả nước, có sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cũng xác định sẽ bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vai trò đầu tàu, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, tạo động lực lan tỏa phát triển cho cả nước, để xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đã giao phó.
Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, nhiều thập kỷ qua, Thành phố luôn là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng, đổi mới và hội nhập của đất nước. Tuy nhiên, trước bối cảnh trong nước và quốc tế đang biến đổi, những thành công ấy cũng đặt ra cho Thành phố một yêu cầu cao hơn trong giai đoạn hiện nay, nhất là trước bối cảnh trong nước và quốc tế đang biến đổi nhanh chóng. Đó là không thể phát triển theo lối mòn mà phải chủ động tự đổi mới chính mình sâu sắc hơn, khác biệt, có chiều sâu, tầm nhìn dài hạn và bền vững hơn.
Để thực hiện các mục tiêu đó, ông Được cho biết Thành phố Hồ Chí Minh xác định 3 trụ cột tạo nền tảng cho bứt phá thực chất. Trong đó, đột phá về thể chế là điều kiện tiên quyết. Thành phố cần được trao và chủ động thực thi các cơ chế linh hoạt hơn, phù hợp với vai trò, quy mô và sự đóng góp. Từ thí điểm những mô hình quản trị mới, rút ngắn quy trình hành chính đến mở rộng không gian chính sách cho đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh. Khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao phải trở thành động lực phát triển cốt lõi.
Ông Được cũng chỉ rõ, con đường phát triển bền vững chỉ có thể dựa vào tri thức, công nghệ và con người. Và phát triển hạ tầng không chỉ đi nhanh mà để đi xa, không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà phải phục vụ cho mục tiêu phát triển lâu dài.
Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng góp với vai trò là kiến trúc sư trưởng và trung tâm điều phối, dẫn dắt liên kết vùng, nơi hội tụ tài chính, công nghệ và dịch vụ cao cấp; là nơi các hoạt động sản xuất, logistics và nông nghiệp công nghệ cao được kết nối và lan tỏa, giá trị gia tăng được phân bổ hài hòa và cùng phát triển. Đồng thời hướng đến mô hình thành phố toàn cầu đáng sống, nơi tăng trưởng đi cùng tiến bộ, công bằng, đổi mới đi cùng bao trùm và hội nhập đi cùng với bản sắc.
“Một thành phố đáng sống không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế mà đo bằng chất lượng cuộc sống, mức độ gắn kết xã hội và niềm tin của người dân, còn ở việc giữ chân nhân tài, nuôi dưỡng sáng tạo và củng cố niềm tin của xã hội,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh./.
Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Thông tấn xã Việt Nam xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn, là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Từ “pho lịch sử bằng vàng” đến khát vọng hùng cường
Sau 40 năm kiên trì và sáng tạo trong công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, vị thế và uy tín quốc tế không ngừng nâng lên.