Trong báo cáo có tựa đề “Tổng quan sơ bộ về các nền kinh tế Mỹ Latinh và Caribe,” CEPAL dự báo khu vực này sẽ tăng trưởng 3,7% trong năm 2022, chỉ bằng một nửa so với mức tăng 6,7% vào năm 2021.
Brazil - quốc gia luôn đi đầu về thu hút FDI trong năm vừa qua đã giảm mạnh 35,4%, và đây là yếu tố gây sức nặng trong mức giảm trung bình của khu vực này.
CEPAL đánh giá Mỹ Latinh và Caribe là một trong những khu vực mắc nợ nhiều nhất và có các khoản nợ nước ngoài cao nhất trong lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ.
Khoảng 80% người dân Mỹ Latinh thuộc diện dễ bị tổn thương với thu nhập dưới mức nghèo khổ, do đó các chính phủ trong khu vực cần thúc đẩy các hệ thống bảo trợ xã hội.
Theo báo cáo thường niên, trao đổi thương mại của khu vực Mỹ Latinh với thế giới trong năm 2020 vừa qua xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Theo tính toán của Cepal, dân số của Mỹ Latinh và Caribe sẽ đạt đỉnh vào năm 2058 với 767 triệu người, trước khi bắt đầu xu hướng giảm dần vào một năm sau đó.
Nền kinh tế khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribe được dự báo sẽ đạt nhịp độ tăng trưởng 1,5% trong năm 2018, thấp hơn đáng kể so với dự báo mà tổ chức này đưa ra hồi tháng Tư vừa qua.
Cuộc gặp gỡ quan trọng nhất của CEPAL trong nhiệm kỳ hai năm đã diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu thăm chính thức Chile, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 3 nước Mỹ Latinh gồm cả Ecuador và Peru.
Việc sáp nhập Liên minh Thái Bình Dương và Mercosur là một bước quan trọng khuyến khích trao đổi thương mại và tích hợp sản xuất tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe.
Ngoại trưởng Mexico khẳng định kỳ họp thứ 36 của CEPAL đã thành công tốt đẹp, đại diện các nước ra về với quyết tâm mới và nhận thức rõ rằng phát triển bền vững.
Tổng thống Mexico cho rằng công việc và những nỗ lực của CEPAL là yếu tố thiết yếu để xây dựng một khu vực đoàn kết và phát triển, song song với việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030.
Ủy ban kinh tế Mỹ Latinh và Caribe của Liên hợp quốc (CEPAL) dự báo kinh tế của khu vực sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn và tăng trưởng âm 0,6% trong năm 2016.
Theo con số ước tính của Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe, số người nghèo tại khu vực này trong năm 2015 lên đến 175 triệu người, tăng 7 triệu so với năm 2014.
Ủy ban kinh tế Mỹ Latinh và Caribe (CEPAL) và Nga khẳng định việc xóa bỏ cấm vận của Mỹ chống Cuba sẽ là yếu tố cốt lõi cho tương lai phát triển của đảo quốc này.
Ước tính giá trị xuất khẩu của Mỹ Latinh và Caribe sang quốc gia đông dân nhất thế giới sẽ tăng tới 10% trong trường hợp nền kinh tế Trung Quốc đạt mức tăng trưởng 6,8%/năm.
Ngày 1/6, Thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe của Liên hợp quốc, Alicia Barcena hối thúc khu vực cải tổ cơ cấu sản xuất nhằm đổi mới công nghệ và tăng cường công nghiệp hóa.
CEPAL đã ca ngợi Cuba là điển hình của một đất nước mở cửa đầu tư nước ngoài, quốc gia biết lựa chọn những đề mục quan trọng mang lại lợi ích cho đất nước và bảo vệ việc làm của người bản xứ.