Các món quà Tết là sự sẻ chia kịp thời của chính quyền, cộng đồng và xã hội, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo không để ai bị bỏ lại phía sau, không để người dân nào không có Tết.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã chúc Tết, động viên, trao 200 suất quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Lạng Sơn tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Mỗi người dân ở thành phố mang tên Bác đều cảm nhận được sự phục hồi mạnh mẽ của thành phố, cùng với niềm tin và đồng lòng chung tay thúc đẩy “đầu tàu” TP Hồ Chí Minh tăng tốc trong năm con Rồng.
Ban Quản lý Khu chế xuất, Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Ngày hội nghĩa tình-Tết đoàn viên” và trao tặng vé tàu, vé máy bay cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn...
Tổng kinh phí dự kiến tổ chức các hoạt động và chăm lo Tết Giáp Thìn là hơn 915 tỷ đồng, tăng 34 tỷ đồng so với Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, được chi từ nguồn ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động đón Tết phù hợp, đảm bảo mọi đoàn viên, người lao động đều được quan tâm, chăm lo.
Các tổ chức, cá nhân trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, quà tặng nhằm giúp đỡ những công nhân, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách được đón Tết đầy đủ.
Lễ hội Tết Việt Quý Mão 2023 có chủ đề “Thành phố tôi yêu” kéo dài từ ngày 5-26/1 (14 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) với nhiều hoạt động ý nghĩa: Phố ông đồ, không gian vườn mai, chương trình nghệ thuật.
TP.HCM tăng mức hỗ trợ Tết Quý Mão 2023 chủ yếu với các trường hợp gia đình chính sách, người có công, người trực tiếp tham gia chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, cán bộ hưu trí, trẻ em mồ côi.
Trong dịp Tết Quý Mão 2023, công đoàn hỗ trợ mỗi người lao động có hoàn cảnh khó khăn 500.000 đồng bằng tiền mặt. Dự kiến, sẽ có khoảng 1 triệu người được hỗ trợ, ưu tiên lao động bị mất việc.
Tết Nhâm Dần 2022, tỉnh Trà Vinh đã huy động hơn 25 tỷ đồng; tỉnh Tiền Giang trích kinh phí hơn 27,134 tỷ đồng để chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo.
Chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, gia đình chính sách vào dịp Tết là đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta, thể hiện tinh thần nhân ái, đùm bọc, sẻ chia, đoàn kết.
Thủ tướng chúc Tết, tặng quà các lao động nghèo, hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19 và trao 100 nhà cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở tại Vĩnh Long.
TP Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ đã có nhiều hoạt động thiết thực với những phần quà ý nghĩa góp phần chăm lo Tết cho các đoàn viên, thanh thiếu nhi và trẻ em bị mất người thân do COVID-19.
Tại thành phố Thủ Đức, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao quà Tết cho 1.570 công nhân lao động, đoàn viên thanh niên, các y bác sỹ, cán bộ công chức... không có điều kiện về quê đón Tết.
Chương trình tặng 4.000 vé xe Tết được triển khai đến các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc; ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; sinh viên ở miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt...
Bên cạnh các ngành đang khó khăn về thưởng Tết do sản xuất bị ngưng trệ thì các ngành tài chính-ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ thông tin, chế biến thực phẩm... vẫn là nhóm có thưởng Tết hấp dẫn.
Hơn 40.000 phần quà (mỗi phần trị giá 1-2 triệu đồng) được dành để chăm lo Tết Nguyên đán cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Quỹ tiền lương, tiền thưởng của nhiều doanh nghiệp đã gần như cạn kiệt để trả lương ngừng việc cho lao động trong thời gian giãn cách. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc thưởng Tết năm 2022.
Trọng tâm hoạt động chăm lo Tết hướng đến người lao động khó khăn, người lao động bị mất việc, ngưng việc, bị nợ lương, phụ nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, người lao động là F0...