Nổi tiếng với ngành chăn nuôi gia súc trên những cánh đồng rộng lớn, Argentina là quốc gia xuất khẩu thịt bò lớn thứ tư thế giới, với khoảng 819.000 tấn/năm, quốc gia này hiện có tới 54 triệu con bò.
Hiện tại không có bằng chứng virus H5N1 lây từ người sang người, nhưng các quan chức y tế quan ngại rằng nếu virus lây lan rộng sẽ biến đổi thành một dạng có thể lây truyền giữa người với người.
Tối 3/11 theo giờ địa phương, những người chăn gia súc đã xông vào làng Ukohol, cách thủ phủ Makurdi của bang Benue 8km, và bắn chết 18 người trong một khu chợ, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.
Theo Viện Chăn nuôi, nước này có thể mất thêm 1 triệu con bò vào năm 2030 do tình trạng hạn hán; các nhà phân phối, cửa hàng thịt, nhà hàng có thể sẽ không còn thịt bò Pháp để phục vụ người tiêu dùng.
Công ty MIJ labo đang phát triển máy ảnh (camera) sử dụng hệ thống AI để chụp ảnh bề mặt của bò wagyu, trong đó tính toán hơn 10 yếu tố như mật độ và màu sắc của lớp vân mỡ trên miếng thịt.
Theo UBND thành phố Hà Nội, tổng sản phẩm trên địa bàn quý 1 năm 2021 ước tính tăng 5,17% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 4,13% của quý 1 năm 2020 và cao hơn mức tăng chung của cả nước.
Từ nay đến năm 2050, hơn 50% dân số toàn cầu được dự đoán sẽ đối mặt với tình trạng căng thẳng về nguồn nước, xuất phát khi nhu cầu vượt nguồn tài nguyên nước sẵn có.
Khoảng 100 con gia súc ở 4 xã thuộc huyện Chantrea, tỉnh Svay Rieng của Campuchia - tỉnh có biên giới giáp tỉnh Long An và Tây Ninh của Việt Nam - bị mắc tụ huyết trùng và chết trong 2 tuần qua.
Chính quyền thành phố Bayannur thuộc khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc) đã tăng cường phòng ngừa sự lây lan của bệnh dịch hạch sau khi một người chăn nuôi gia súc ở đây được xác nhận mắc bệnh này.
Cảnh sát thuế Italy cho biết đã thu giữ và tiêu hủy 9,5 tấn thịt lợn Trung Quốc vốn bị Bộ Y tế Italy cấm sau khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại quốc gia châu Á này.
Dịch tả lợn châu Phi lây lan ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, nơi chiếm tới một nửa đàn lợn trên thế giới, đã gây ra cuộc khủng hoảng toàn cầu.
Theo Tổng thống Kenya Kenyatta, thoả thuận được ký kết sẽ giúp đảm bảo hòa bình lâu dài cho người dân khu vực biên giới, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững.
Theo các phương tiện truyền thông Brazil, trên mạng xã hội đã bắt đầu xuất hiện phong trào tẩy chay những mặt hàng “made in Brazil,” gây ra những phản ứng của giới doanh nghiệp trong nước.
Công ty TE-FOOD giúp Lào lập hệ thống giúp đảm bảo tính an toàn và tính minh bạch, giúp cho đơn vị quản lý nắm bắt thông tin số lượng đàn; tình hình và mức độ bệnh dịch tại các trang trại chăn nuôi.
Australia sẽ nới lỏng quy định cấp thị thực cho lao động nước ngoài có năng lực chuyên môn được thuê làm việc tại các trang trại nông nghiệp và các vận động viên thể thao, nghệ sỹ quốc tế.
Bộ trưởng Thương mại Indonesia Enggartiasto Lukita và người đồng cấp Australia Simon Birmingham đã ký thỏa thuận trị giá nhiều tỷ USD tại thủ đô Jakarta, khép lại 9 năm đàm phán.
Trong thời gian qua Việt Nam luôn nằm trong danh sách 10 nước có lượng kiều hối lớn nhất trong khối ASEAN và là một nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước.
Báo Le Monde của Pháp ngày 23/11 đưa tin, hơn 1 triệu tấn thức ăn chăn nuôi tại châu Âu có thể đã nhiễm phụ gia chứa vi khuẩn biến đổi gene bị Liên minh châu Âu (EU) cấm.
Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam quyết định đầu tư vào tỉnh Bình Định với tổng nguồn vốn khoảng 1.000 tỷ đồng ở các lĩnh vực thức ăn gia súc, chăn nuôi và may áo quần.