Ngày 22/9, Công an phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của ông Phillip Damien về việc bị 2 tài xế xích lô "chặt chém" 1,2 triệu đồng cho quãng đường tham quan quanh khu phố cổ.
Ngày 15/7, Ủy ban nhân dân phường An Hải (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết đã yêu cầu bà N.T.N.L., chủ xe hàng rong bị tố “chặt chém” du khách Lào, lên phường để làm rõ vụ việc.
Khi vụ án liên quan đến SCB bị phanh phui, 3 đơn vị kiểm toán là KPMG, Deloitte và Ernst & Young lộ ra âm vốn chủ sở hữu, lỗ lũy kế hàng trăm ngàn tỉ đồng.
Đoàn kiểm tra khẳng định thông tin trên mạng xã hội chưa đủ căn cứ để xác định khách sạn Cát Đại Lợi 1 ở Sầm Sơn, Thanh Hóa có hành vi vi phạm, "chặt chém" du khách.
Công an phường 1, thành phố Đà Lạt, yêu cầu chủ một quán ăn tại chợ đêm Đà Lạt trả lại tiền cho 2 du khách nước ngoài khi hai người này khiếu nại bị "chặt chém."
Trong 10 ngày đầu Xuân (từ ngày 1 đến hết mùng 10 tháng Giêng năm Đinh Dậu), Khu danh thắng Tây Thiên đón trên 200.000 lượt du khách, tăng hơn 50% so với 10 ngày đầu Xuân năm 2016.
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị giao trách nhiệm kiểm tra, giám sát trên từng địa bàn tới cấp phường, xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu trên địa bàn quản lý xảy ra hiện tượng "chặt chém" du khách.
Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Vũng Tàu đã kiểm tra hoạt động kinh doanh của các một số nhà hàng kinh doanh dịch vụ kinh doanh ăn uống trên địa bàn.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa phê duyệt Quyết định thành lập Tổ phản ứng nhanh đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong hoạt động du lịch.
Để du lịch Việt Nam cất cánh, theo Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn, cần giải quyết triệt để vấn nạn chặt chém, làm giá, ăn xin, đeo bám khách, vệ sinh môi trường.
Thực tế đáng buồn là những tin tức “thiếu thiện cảm” về Việt Nam kiểu như: 'Chặt chém' du khách, ăn thịt chó, trộm chó, chặt cây xanh, cá độ bóng đá… thường xuất hiện nhiều trên truyền thông quốc tế.