Dự án “Tiếp nhận trang thiết bị phân tích dioxin và môi trường do Chính phủ Nhật Bản tài trợ” được thực hiện từ năm 2019 - 2023 với tổng mức đầu tư trên 2,8 triệu USD.
Bà Trần Tố Nga chia sẻ, hành trình giành lại công lý cho nạn nhân da cam Việt Nam là một hành trình lâu dài và không dễ dàng, nhưng bà cùng những người đồng hành sẽ đi tới cùng vụ kiện.
Bà Trần Tố Nga cho rằng phía luật sư đại diện các công ty đã bộc lộ nhiều điểm yếu như chỉ bám vào "quyền miễn trừ" để trốn tránh trách nhiệm; thiếu sự phối hợp đoàn kết trong việc bảo vệ thân chủ...
Rung động trước câu chuyện của Nguyễn Đức (cặp sinh đôi dính liền Việt-Đức), một nhà sản xuất Nhật Bản đã quyết định đưa câu chuyện của anh lên phim nhằm truyền thông điệp hòa bình ra thế giới.
Nghị sỹ André Flahaut khẳng định luôn cố gắng để làm được những điều tốt đẹp cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam với mong muốn họ sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ TP.HCM cho biết qua việc hợp tác xử lý các vấn đề hậu quả chiến tranh cho thấy với sự kiên trì và tin tưởng, Việt Nam và Hoa Kỳ đã thật sự là Đối tác Toàn diện.
Từ năm 1961, khoảng 46 triệu lít chất độc da cam/dioxin do các công ty sản xuất hóa chất Mỹ bào chế đã được sử dụng ở Việt Nam và sau 60 năm, đến nay vẫn còn gây tác hại với nhiều di chứng nặng nề...
Những ngày qua, truyền thông quốc tế tiếp tục đăng tải thông tin về vụ bà Trần Tố Nga, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, kiện 14 tập đoàn hóa chất đã cung cấp chất độc cho lực lượng Mỹ.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cảm ơn Quốc hội, Chính phủ, nhân dân Hoa Kỳ về việc hợp tác cùng với Việt Nam khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin ở Việt Nam trong những năm qua.
Hiếu Thảo là một cô gái bốn không. Không tay, không chân, không cha và (gần như) không mẹ. Nhưng Thảo không cô đơn, vì em còn đó người bà tuyệt vời nhất thế gian và những tấm lòng yêu thương.
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao việc thời gian qua, Hoa Kỳ rất nỗ lực khắc phục hậu quả sau chiến tranh như vấn đề về chất độc màu da cam, tẩy các chất độc còn lại.
Tại buổi gặp mặt Nhóm nghị sỹ hữu nghị châu Âu yêu Việt Nam, ngày 1/3, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Vương Thừa Phong hy vọng trong năm nay EVFTA sẽ được phê chuẩn và đi vào hiệu lực.
Nhiều tài liệu, hiện vật liên quan đến thảm họa chất độc màu da cam /dioxin ở Việt Nam lần đầu tiên được trưng bày tại triển lãm chuyên đề “Da cam: Lương tri và công lý.”
Trước hơn 2.000 bạn trẻ Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã bất ngờ đọc 2 câu trong bài thơ thần "Nam quốc sơn hà" của Lý Thường Kiệt khi nó về chủ quyền của Việt Nam.
Ban vận động thành lập Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Đại hội thành lập Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Bình.
Bộ phim tài liệu "Câu chuyện của Liên ở Mê Linh hay Chiến tranh và tội ác chiến tranh," tố cáo những di chứng của chất độc da cam đối với hàng triệu nạn nhân tại Việt Nam đã được chiếu tại Pháp.
Tổng liên đoàn Lao động Argentina (CTA) đã tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015).
Nửa thập kỷ qua, chị "Thúy da cam" dành trọn thời gian của mình cho công việc phục hồi chức năng và dậy nghề cho hàng chục trẻ em nhiễm chất độc màu da cam, mang tới cho các em một tổ ấm thật sự.
Trò chuyện với phóng viên, chị Thuý thường gọi nơi đây là gia đình hơn gọi là trung tâm. Với chị, Vava Phú Quý là tổ ấm đích thực, nơi chị dành trọn yêu thương dành cho những đưa con của mình...