Sở Cứu hỏa thành phố Osaka nhận báo cáo mức khí methane vượt chuẩn an toàn trong hố kỹ thuật ngầm, nơi diễn ra Triển lãm Thế giới (Expo) 2025 và đã tiến hành thông gió các miệng cống gần đó.
Tàu Moliva bị Thái Lan từ chối và phải quay trở lại Albania sau vài tháng lênh đênh trên biển, với các chặng dừng chân ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ.
Từ tháng 4/2024 đến nay, Trần Văn Hoàng Giang tổ chức chôn lấp trái phép hơn 2,2 triệu kg chất thải công nghiệp thông thường ở chi nhánh Công ty TNHH MTV kỹ thuật môi trường Hoàng Giang ở Bình Dương.
Với việc xây dựng nhà máy sản xuất phân hữu cơ từ bùn thải tại Bình Dương sẽ giảm thiểu các chất thải thông qua các hệ thống xử lý hiện đại và giảm khối lượng rác thải đưa tới bãi chôn lấp.
Cơ quan chức năng xác định Xí nghiệp Đèn ống, Công ty CP Bóng đèn Điện Quang vi phạm các lỗi như không thu gom chất thải để xử lý theo quy định; tự xử lý các loại chất thải không được đăng ký...
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH Shing Mark Vina đổ hơn 3 tấn chất thải rắn công nghiệp chưa qua xử lý ra khu vực trong khuôn viên doanh nghiệp.
Tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo điều tra, xác minh làm rõ thông tin báo chí nêu về việc Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành đổ chất thải nguy hại xuống sông Cầu.
Công nghệ và vật liệu nano được chọn là một trong bốn lĩnh vực đầu tư trọng điểm của Khu công nghệ cao nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung trong gần hai thập niên vừa qua.
Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện và bắt quả tang một vụ chôn lấp trái phép lượng lớn chất thải công nghiệp trên địa bàn phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên.
Di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội có nguy cơ bị phá hủy bởi dự án xây dựng Thăng Long 9, Khu đô thị Kim Chung Di Trạch.
Lực lượng chức năng đã bắt quả tang xe tải có hành vi đổ trộm khoảng 9 tấn chất thải công nghiệp tại bãi đất trống đối diện số 540 đường Bùi Thị Điệt, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi.
Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã xử phạt hành chính 20 triệu đồng đối với công ty bán bã mỳ tươi chưa qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường.
Ngày 27/4, tại xã Ninh An, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi đối thoại với người dân địa phương về vấn đề ô nhiễm môi trường ở bãi rác Hòn Rọ và Nhà máy xử lý chất thải nguy hại.
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang dần hiện hữu, nếu không có các giải pháp về môi trường, Việt Nam sẽ đối mặt nguy cơ trở thành bãi thải công nghệ đen, lạc hậu và ô nhiễm của thế giới.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định số 29/CSĐT-PC44 ngày 2/8 khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại trên đại bàn thị xã Kỳ Anh.”
Các nhà thầu và đơn vị thi công đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo mục tiêu đầu tháng Nam đưa vào thử áp Nhà máy nhiệt điện đốt rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội).