Hà Nội: Chuẩn bị thử áp Nhà máy nhiệt điện đốt rác Nam Sơn

Các nhà thầu và đơn vị thi công đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo mục tiêu đầu tháng Nam đưa vào thử áp Nhà máy nhiệt điện đốt rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội).

Các nhà thầu và đơn vị thi công đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo mục tiêu đầu tháng Nam đưa vào thử áp Nhà máy nhiệt điện đốt rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội).

Theo Chỉ huy trưởng Nguyễn Thạc Trung, Nhà máy nhiệt điện đốt rác Nam Sơn là dự án nhiệt điện đốt rác đầu tiên Lilama 69-1 đảm nhận và giữ vai trò là nhà thầu đứng đầu trong liên danh nhà thầu EPC (Lilama 69-1-Cimas).

Tại dự án này, Lilama 69-1 đảm nhận thi công gói thầu số 1 gồm cung cấp vật tư, thiết bị; thi công xây dựng, gia công chế tạo thiết bị; thi công lắp đặt và chuyển giao công nghệ.

Nhiều công đoạn quan trọng của dự án đã được các nhà thầu hoàn thành như gia công chế tạo kết cấu thép, thiết bị; thi công xây dựng các hạng mục trong hợp đồng bao gồm nhà kho chứa rác thải; lắp đặt kết cấu thép, các thiết bị cơ khí, thiết bị xử lý nước thải, tuabin, máy phát.

Hiện Lilama 69-1 đang đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống ống, hàn ống, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, nghiệm thu kỹ thuật.

Đây là dự án xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại có công suất 75 tấn/ngày, đồng thời tận dụng nhiệt phát điện với công suất 1.930kW do NEDO xúc tiến chuyển giao cho URENCO làm chủ đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.