Triển lãm "Hải cảng xưa: Từ Đông Dương ra thế giới" giới thiệu 200 tài liệu, hình ảnh đặc sắc về quá trình quy hoạch cảng biển, hải đăng, vận tải đường biển ở Đông Dương cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.
Nhiều tài liệu đặc sắc về hoạt động ngoại giao của nước ta trong hơn 50 năm đầu độc lập, tự chủ dưới triều Nguyễn (1802-1858) sẽ được công bố trong triển lãm ảo của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.
Triển lãm giới thiệu một phần khối tài liệu gốc quý giá với thông tin có độ tin cậy cao, nội dung phản ánh hầu như mọi mặt xã hội Việt Nam dưới triều Nguyễn.
Triển lãm giới thiệu 80 văn bản đặc sắc được lựa chọn từ khối Châu bản triều Nguyễn về chủ đề thưởng-phạt dưới triều Nguyễn (1802-1945). Đây là những văn bản lần đầu tiên được công bố.
Những tài liệu, hình ảnh của triển lãm sẽ giúp công chúng tìm lại được những nét đẹp của Tết xưa. Đây cũng là nguồn sử liệu tin cậy phục vụ nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống.
Giới chuyên môn nhận định rằng nền giáo dục dưới triều Nguyễn hay các nền giáo dục cũ nói chung đều có tính công bằng, nghiêm minh cao, là các giá trị còn tồn tại bền vững đến ngày nay.
Triển lãm giới thiệu các tài liệu Châu bản triều Nguyễn và tiếng Pháp gồm hơn 70 phiên bản tài liệu, bản đồ, bản vẽ, hình ảnh về thành Hà Nội giai đoạn 1802-1945.
Một nhà nghiên cứu văn hóa Huế đã phát hiện thêm bộ châu bản gồm hai văn bản có giá trị chứng thực về mặt pháp lý việc thực thi chủ quyền liên tục của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.
Triển lãm được chia thành 2 phần chính gồm lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Hội An, Quảng Nam xưa; danh nhân tiêu biểu của vùng đất Quảng Nam.
Triển lãm diễn ra tại thành phố Đà Lạt, trung bày hơn 100 bản đồ, văn bản tư liệu, sách, hình ảnh… liên quan đến chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.