Triển lãm trưng bày nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật và gần 100 bản đồ là tập hợp các nguồn tư liệu chính thống được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong và ngoài nước.
Nhiều tài liệu đặc sắc về hoạt động ngoại giao của nước ta trong hơn 50 năm đầu độc lập, tự chủ dưới triều Nguyễn (1802-1858) sẽ được công bố trong triển lãm ảo của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.
Từ những tài liệu khô cứng nhiều năm cất trong kho, giờ đây, thông qua các hoạt động văn hóa sáng tạo và thú vị, kể những câu chuyện xung quanh các tài liệu lưu trữ một cách hấp dẫn với góc nhìn mới.
Nhân Tết Giáp Thìn và Ngày thơ Việt Nam, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I khai mạc Triển lãm trực tuyến "Văn chương muôn màu," giới thiệu hơn 200 tài liệu đặc sắc về đời sống văn học dưới triều Nguyễn.
Triển lãm trực tuyến “Văn chương muôn màu” sẽ tiếp cận các tác gia văn học và đời sống văn chương triều Nguyễn từ điểm nhìn Châu bản - Di sản Tư liệu Thế giới.
Theo những tài liệu còn để lại, đặc biệt là kho Châu bản hiện còn, có thể khẳng định rằng Minh Mệnh là vị vua cho công bố nhiều văn bản Nhà nước về việc quản lý vùng biển, đảo Hoàng Sa nhất.
Triển lãm Châu bản triều Nguyễn kết hợp trình chiếu ánh sáng, đưa người xem ngược dòng quá khứ, trở về không gian lịch sử vương triều phong kiến cuối cùng của Việt Nam.
Triển lãm giới thiệu một phần khối tài liệu gốc quý giá với thông tin có độ tin cậy cao, nội dung phản ánh hầu như mọi mặt xã hội Việt Nam dưới triều Nguyễn.
Triển lãm giới thiệu những bằng chứng vững chắc về chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thông qua các tư liệu quý như thư tịch cổ, bản đồ do phương Tây và chính Trung Quốc vẽ...
Các chuyên gia đã cùng trao đổi tìm cách bảo tồn, phát huy giá trị Châu bản triều Nguyễn để văn bản hành chính duy nhất còn lại của chế độ quân chủ cuối cùng ở Việt Nam gần gũi hơn trong đời sống.
Các chuyên gia đều thống nhất quan điểm cần phải mở các dịch vụ trực tuyến về tra cứu thông tin dữ liệu song cũng đặt ra vấn đề bảo mật và chọn lọc thông tin để đăng tải trên mạng.
Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, trao tặng 19 Châu bản triều Nguyễn có nội dung về việc xác lập và thực thi chủ quyền của triều đình nhà Nguyễn trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Một nhà nghiên cứu văn hóa Huế đã phát hiện thêm bộ châu bản gồm hai văn bản có giá trị chứng thực về mặt pháp lý việc thực thi chủ quyền liên tục của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.
Sách cổ “Hoàng hoa sứ trình đồ” của Việt Nam đã chính thức được ghi danh vào danh sách Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức Thế giới Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của UNESCO.
Tại Festival Huế 2018, Cộng hòa Pháp sẽ ghi dấu ấn với sự trình diễn của ban nhạc rock Lysistrata; nhóm beatbox/acapella Berywam và Triển lãm truyện tranh của Vùng Nouvelle Aquitaine.
Những tài liệu trưng bày tại triển lãm phản ánh chế độ khoa cử Việt Nam thời kỳ phong kiến, được chắt lọc từ ba di sản tư liệu của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới.
Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, sẽ miễn vé tham quan cho khách du lịch là người Việt Nam vào các điểm di tích Huế trong ngày Quốc khánh 2/9.
Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu và lập phương án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phù hợp để lưu giữ an toàn và phát huy tốt nhất giá trị của khối tài liệu Mộc bản triều Nguyễn.