Trong tuyên bố nhân Ngày trẻ em châu Phi, UNICEF cho rằng "hàng nghìn trẻem ở châu Phi đang phải chịu đựng bạo lực, bị khai thác và lạm dụng hàng ngày.Tình hình đặc biệt nghiêm trọng đối với những trẻ em sống và làm việc trên đườngphố."
Cơ quan này yêu cầu chính phủ các nước phải củng cố các hệ thống hỗ trợ đểtạo nền tảng cho một môi trường bảo vệ trẻ em tốt hơn trong gia đình và cộngđồng.
Giám đốc điều hành UNICEF Anthony Lake nói rằng: "Không chỉ trong Ngày trẻem châu Phi, mà tất cả những ngày khác, chúng ta phải đóng vai trò chính giảiquyết tình trạng trẻ em lang thang cơ nhỡ và đầu tư vào những nỗ lực mới để bảovệ trẻ em dù chúng sống ở đâu."
UNICEF cho rằng tình trạng đói nghèo, xung đột, HIV/AIDS, biến đổi khí hậuvà bạo lực tràn lan trong các gia đình ở châu Phi đã khiến ngày càng nhiều trẻem phải sống, lao động trên đường phố, tiếp xúc với các tệ nạn và bị lạm dụng,thậm chí phải làm việc cho các nhóm vũ trang.
UNICEF cũng cho biết, tại châu Phi, có khoảng 50 triệu trẻ em mồ côi cha,mẹ hoặc cả hai, trong đó gần 15 triệu trẻ mồ côi là do bệnh AIDS đã cướp đi chamẹ chúng. Một vài trẻ em trong số đó đã buộc phải sống tự lập với rất ít hoặckhông có sự trợ giúp nào của người lớn.
Châu Phi là khu vực có tỷ lệ lao động trẻ em cao nhất thế giới. Trên 1/3số trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 14 phải làm những công việc nặng nhọc.
Bà Agnès Kabore Ouattara, Chủ tịch Ủy ban các chuyên gia về quyền và phúclợi trẻ em châu Phi, nói: "Vấn đề trẻ em sống và lao động trên đường phố ở châuPhi chỉ là mặt nổi của các vi phạm quyền trẻ em trên quy mô lớn. Nó là hậu quảcủa các yếu tố kinh tế, xã hội như đói nghèo, sự bùng nổ dân số, tình trạng dicư từ nông thôn ra thành thị, những khủng hoảng chính trị cũng như các vấn đềgiữa các cá nhân như bạo lực và hắt hủi diễn ra ở các gia đình không bìnhthường."
Ngày trẻ em châu Phi nhằm tưởng niệm cuộc biểu tình ở Soweto, Nam Phi, năm1976, khi hàng nghìn trẻ em địa phương diễu hành phản đối chất lượng giáo dụcthấp và đòi quyền được học bằng chính ngôn ngữ của mình./.