Châu Phi có vai trò quan trọng trên trường quốc tế

Theo Tổng thống Pháp, mọi vấn đề mà thế giới phải đối mặt chỉ có thể giải quyết được khi có sự tham gia tích cực của châu Phi.
Ngày 31/5, phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Pháp - châu Phi lần thứ 25 tại thành phố cảng Nice, Pháp, Tổng thống nước chủ nhà Nicolas Sarkozy nhấn mạnh châu Phi đang đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế.

Đồng thời ông cam kết sẽ ủng hộ việc cải cách Liên hợp quốc để tiếng nói của các nước ở châu lục này có trọng lượng hơn.

Tổng thống Sarkozy cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, không một vấn đề gì mà thế giới đang phải đối mặt có thể giải quyết được mà không có sự tham gia tích cực của châu Phi.

Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak cũng khẳng định châu Phi cần có "một tiếng nói có trọng lượng" trong các vấn đề quốc tế.

Tham dự hội nghị cấp cao lần thứ 25 kéo dài hai ngày này có các nhà lãnh đạo cấp cao của Pháp và gần 40 quốc gia châu Phi cùng đại diện của Liên minh châu Âu (EU), Liên hợp quốc và Ngân hàng thế giới (WB).

Trong khuôn khổ hội nghị còn diễn ra các cuộc hội thảo của đại diện hơn 230 doanh nghiệp đến từ Pháp và châu Phi, kết quả sẽ được trình các nhà lãnh đạo cấp cao tại phiên bế mạc hội nghị.

Đây là lần đầu tiên, các cuộc hội thảo của giới doanh nghiệp về chủ đề kinh tế được tiến hành trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp - châu Phi.

Hội được tổ chức dưới sự chủ trì của Tổng thống Pháp Sarkozy và Tổng thống Ai Cập Mubarak. Ai cập là nước chủ nhà của Hội nghị cấp cao Pháp - châu Phi năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục