Châu Phi kêu gọi cấm buôn bán ngà voi quốc tế

Chính quyền Kenya, Ghana, Liberia, Sierra Leone,... đã nhất trí kêu gọi áp đặt một lệnh cấm mới, triệt để hơn về buôn bán ngà voi quốc tế.
Sau 20 năm thực hiện Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), chính quyền Kenya, Ghana, Liberia, Mali, Sierra Leone, Togo và Cộng hòa Congo ngày 21/10 đã nhất trí kêu gọi áp đặt một lệnh cấm mới, triệt để hơn về buôn bán ngà voi quốc tế.

CITES được Liên hợp quốc ban hành ngày 17/10/1989, với sự tham gia của 171 nước, nhằm đối phó với nạn săn bắn trộm voi đáng báo động tại châu Phi trong những năm 1980.

Số lượng đàn voi châu Phi đã giảm từ 1,2 triệu con xuống còn 600.000 con trong 10 năm trước khi ban hành CITES.

Sau khi CITES có hiệu lực, giá ngà voi trên thị trường quốc tế giảm mạnh, và lợi nhuận thấp khiến nạn săn bắn trộm voi cũng giảm.

Khi số lượng đàn voi đã bắt đầu tăng trở lại, CITES đã nới lỏng lệnh cấm, cho phép một số quốc gia châu Phi bán ngà voi từ kho dự trữ của mình, đồng thời yêu cầu dành số tiền thu được từ các thương vụ này cho phát triển cộng đồng và quản lý động vật hoang dã trong nước.

Tuy nhiên, việc cho phép bán ngà voi đã khiến nạn săn bắn trộm voi lấy ngà gia tăng trở lại, mỗi năm có hơn 30.000 con voi tại châu Phi bị giết hại để lấy ngà.

Các chuyên gia bảo vệ động vật hoang dã cảnh báo nếu CITES không nhanh chóng thực hiện lệnh cấm triệt để đối với mọi hành động buôn bán ngà voi trên thị trường quốc tế, lịch sử sẽ lặp lại, đàn voi châu Phi (470.000 con) sẽ lại bị tàn sát giống như những năm 1980.

CITES sẽ cân nhắc đề nghị trên tại hội nghị dự kiến tổ chức vào tháng 3/2010 tại Qatar./.

(TTXVN/Vietnam+)