Ngọn lửa bùng phát tại một phòng thuộc khoa lão khoa ở tầng 1, sau đó lan lên mặt ngoài phía trên và chỉ được dập tắt sau đó 20 phút, khiến ít nhất 3 bệnh nhân thiệt mạng, hơn 50 người bị thương.
Theo cảnh sát, vụ cháy xảy ra vào đêm 12/12, bắt nguồn từ khu vực lễ tân ở tầng 1, nhanh chóng lan sang các tầng khác và cả 6 nạn nhân được phát hiện bất tỉnh bên trong thang máy.
Ngọn lửa bùng phát vào lúc 5 giờ 56 phút theo giờ địa phương và lan đến Khoa ngoại trú của Bệnh viện Đa khoa Philippines khiến hơn 300 bệnh nhân và người thân phải sơ tán.
Theo cảnh sát địa phương, vụ hỏa hoạn xảy ra đêm 4/1 tại bệnh viện ở thị trấn Uelzen, khiến 1 người thiệt mạng, 6 người bị thương nặng trong khi những người còn lại bị bỏng nhẹ.
Điều tra cho thấy nguyên nhân gây cháy là do các tia lửa phát ra trong quá trình cải tạo xây dựng bên trong khoa điều trị nội trú. Giám đốc bệnh viện và đại diện công ty phụ trách cải tạo đã bị bắt.
Hỏa hoạn bùng phát tại một tòa nhà nội trú bệnh viện Trường Phong trưa 18/4, lực lượng chức năng đã dập được ngọn lửa sau gần 1 giờ đồng hồ, tuy nhiên 21 người đã thiệt mạng trong đám cháy.
Quyền Bộ trưởng Y tế Cseke Attila cho biết tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn có 113 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, trong đó có 10 bệnh nhân đang được chữa trị tại phòng chăm sóc đặc biệt.
Một đám cháy đã bùng phát tại một phòng phẫu thuật của bệnh viện Đa khoa Philippines ở thủ đô Manila và được dập tắt sau 5 tiếng đồng hồ. HIện chưa có báo cáo về thương vong.
Ngoài 18 bệnh nhân tử vong, có khoảng 50 bệnh nhân khác tại bệnh viện Welfare Hospital cao 4 tầng khi ngọn lửa bùng lên ở khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 lúc 1 giờ sáng.
Tính đến chiều 25/4, số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một bệnh viện dành riêng cho bệnh nhân COVID-19 ở thủ đô Baghdad đã lên tới 82 người, số người bị thương là 110 người.
Mẫu máy thở y tế có tên Aventa-M này được cho là có liên quan đến vụ hỏa hoạn tại bệnh viện Saint George ở St. Petersburg ngày 12/5 khiến 5 người thiệt mạng.
Ngọn lửa bùng phát lúc rạng sáng tại một bệnh viện điều trị các bệnh nhân giai đoạn bệnh cuối ở thành phố Chojnice, miền Bắc Ba Lan, khiến 4 người thiệt mạng và 22 người bị thương.
Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra ngay tại một bệnh viện ở thành phố Yangon lớn nhất của Myanmar, buộc đội ngũ nhân viên bệnh viện phải sơ tán toàn bộ bệnh nhân đang điều trị tại đây.
Chín người thiệt mạng do ngạt khói độc trong đám cháy, những người bị thương đã được đưa tới cấp cứu tại các bệnh viện lân cận, trong đó có 11 người trong tình trạng nguy kịch.
Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một bệnh viện trên địa bàn thành phố Đài Bắc mới của Đài Loan (Trung Quốc) làm hàng chục người bị thương nặng.
Cơ quan công tố Hàn Quốc đã truy tố 12 người liên quan tới vụ hỏa hoạn xảy ra hồi đầu năm tại bệnh viện Sejong khiến 50 người thiệt mạng và 109 người bị thương.
Sáng 3/2, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại bệnh viện Severance ở Shinchon, phía Tây thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Không có thương vong nào được ghi nhận sau vụ việc.
Cảnh sát Hàn Quốc cho biết chập điện có thể là nguyên nhân dẫn tới vụ cháy kinh hoàng tại bệnh Sejong ở thành phố Miryang, Đông Nam Hàn Quốc khiến hàng trăm người thương vong cách đây 2 ngày.