Vụ cháy bệnh viện tại Iraq: Số nạn nhân thương vong tăng mạnh

Tính đến chiều 25/4, số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một bệnh viện dành riêng cho bệnh nhân COVID-19 ở thủ đô Baghdad đã lên tới 82 người, số người bị thương là 110 người.
Lực lượng an ninh gác tại cổng bệnh viện Ibn Khatib ở thủ đô Baghdad, Iraq sau vụ hỏa hoạn ngày 25/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh gác tại cổng bệnh viện Ibn Khatib ở thủ đô Baghdad, Iraq sau vụ hỏa hoạn ngày 25/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo thông tin mới nhất do Bộ Nội vụ Iraq cung cấp chiều 25/4, ít nhất 82 người thiệt mạng và 110 người bị thương trong vụ hỏa hoạn đêm trước đó tại một bệnh viện dành riêng cho bệnh nhân COVID-19 ở thủ đô Baghdad.

Trong thông báo tin buồn về số nạn nhân thương vong nói trên, người phát ngôn Bộ Nội vụ Iraq, Khalid al-Muhanna nhấn mạnh các cơ quan công quyền nước này cần đánh giá những biện pháp an toàn tại tất cả các bệnh viện để tránh tái diễn thảm kịch tương tự trong tương lai.

Hỏa hoạn đã xảy ra tại bệnh viện Ibn Khatib, khu vực Diyala Bridge vào đêm 24/4, khi một bình dưỡng khí oxy phát nổ và sau đó nhanh chóng lan ra nhiều khu vực khác vì bệnh viện không có hệ thống phòng cháy chữa cháy, trong khi trần thạch cao càng khiến ngọn lửa lan sang các đồ dùng dễ bắt cháy.

[Iraq: Cháy tại bệnh viện điều trị COVID-19, ít nhất 27 người chết]

Hiện, các bệnh nhân đã được đưa tới bệnh viện khác.

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi ngay lập tức ra lệnh mở cuộc điều tra, cho rằng để xảy ra vụ hỏa hoạn này là do sự khinh suất của giới chức hữu quan.

Bộ trưởng Y tế Iraq cũng đã bị đình chỉ công tác để hỗ trợ điều tra.

Trên thực tế, hệ thống các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh của Iraq vốn đã xuống cấp nghiêm trọng sau hàng chục năm hứng chịu các biện pháp cấm vận, chiến tranh và không được cải tạo, đang chịu nhiều sức ép do đại dịch COVID-19.

Tính đến ngày 24/4, nước này đã ghi nhận tổng cộng 1.025.288 ca nhiễm SARS-CoV-2, bao gồm 15.217 ca tử vong do COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục