Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, bị hại trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người thiệt mạng.
Ngày 10/3, phiên tòa xét xử vụ cháy tại chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) khiến 56 người thiệt mạng đã bắt đầu, với những lời khai đáng chú ý từ bị cáo Nghiêm Quang Minh - chủ chung cư.
Rạng sáng 11/3, người dân tại quận Nam Từ Liêm và Hà Đông (Hà Nội) bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Nguyên nhân được xác định là hỏa hoạn tại một bãi phế liệu gần đại lộ Thăng Long.
72 người là bị hại, đại diện bị hại có mặt trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án cháy tòa nhà chung cư mini cao 9 tầng trên phố Khương Hạ vào đêm 12/9/2023 khiến 56 người tử vong, 44 người bị thương.
Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng cho biết, bên trong căn nhà có chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội khiến khói đen nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà.
Đến 21 giờ ngày 18/10, đám cháy đã được khống chế, không gây thương vong về người; nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng điều tra, làm rõ.
Thời gian gần đây, tại Hà Nội liên tiếp xảy ra những vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng làm chết nhiều người. Phóng viên TTXVN thực hiện 2 bài viết về "Ngăn ngọn lửa oan nghiệt tại các nhà trọ Hà Nội."
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam từ ngày 1/7 do không đủ nguồn lực tài chính.
Liên quan đến vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết tại phường Khương Đình, UBND thành phố Hà Nội vừa ra quyết định xóa tư cách Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân với ông Đặng Hồng Thái.
Nguyễn Đình Quân, nguyên Tổ trưởng Tổ Thanh tra Xây dựng UBND phường Khương Đình giai đoạn 2014-2016; Chu Xuân Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình, giai đoạn 2015-2020... bị khởi tố.
Trong số các đối tượng bị khởi tố liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội có các cựu cán bộ thanh tra xây dựng và cựu Công an phường Khương Đình.
Những người trẻ lan tỏa giá trị sống tích cực khi xả thân cứu hàng nghìn người, hỗ trợ-kêu gọi hỗ trợ hàng tỷ đồng nuôi học sinh vùng khó, xây trường xóa phòng học tạm cho những bản làng vùng cao...
Lực lượng chức năng đã tổ chức tổng rà soát, kiểm tra đối với 100% các cơ sở nhà chung cư, nhà ở nhiều căn hộ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao.
Theo Bộ Công an, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn quốc xảy ra 2.927 vụ cháy và sự cố cháy (giảm 31,8% so với cùng kỳ năm 2022), làm chết 134 người, làm bị thương 101 người.
Kinh phí hỗ trợ người sống trong chung cư mini bị cháy ở Thanh Xuân là 89,6 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ chi phí sinh hoạt bảo đảm ổn định cuộc sống cho 88 người còn sống với số tiền 700 triệu đồng/người.
Hiện số tiền quyên góp từ các cá nhân, tổ chức vẫn chưa được phân bổ đến gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn. Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã có trả lời cho vấn đề này.
Theo Bộ Xây dựng, hộ gia đình, cá nhân phát triển nhà ở riêng lẻ nhiều căn hộ để bán phải lập dự án, tuân thủ quy định về quy hoạch, phòng cháy, chữa cháy.
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mong muốn chia sẻ với những mất mát của các gia đình nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tai quận Thanh Xuân, Hà Nội, mong bà con sớm ổn định cuộc sống.