Nhà nghiên cứu Caroline Bouchard sống ở bờ biển phía Tây Greenland mô tả bầu không khí như "ngày tận thế". Bà cho biết "hôm thứ Hai (25/9) giống như kiểu Mặt Trời không bao giờ mọc."
Hàng trăm vụ cháy rừng kể từ đầu tháng 5 năm nay ở Canada đã sản sinh ra gần 600 triệu tấn CO2, tương đương 88% lượng khí nhà kính của quốc gia này thải ra từ tất cả các nguồn trong năm 2021.
Thế giới đã trải qua một tuần với những sự kiện nổi bật như tai nạn đường sắt thảm khốc ở Ấn Độ; Luật trần nợ công được thông qua, nước Mỹ thoát nguy cơ vỡ nợ; cháy rừng nghiêm trọng ở Canada...
Người đứng đầu Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Alberta, bà Cyndee Evans, cho biết tình hình cháy rừng "vẫn rất bấp bênh." Nhiệt độ lên tới 28 độ C, cao hơn mức trung bình trong mùa này.
Tỉnh Alberta của Canada, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cháy rừng, đã ghi nhận hơn 70 đám cháy hoành hành, trong đó một số vượt tầm kiểm soát khiến hàng nghìn người buộc phải sơ tán.
Giá dầu Brent trên thị trường châu Á hướng đến ngưỡng 50 USD/thùng do nguồn cung bị gián đoạn vì cháy rừng lan rộng tại Canada và các cơ sở sản xuất dầu khí ở Nigeria bị tấn công.
Các số liệu cập nhật ngày 11/5 cho biết hiện diện tích cháy rừng ở Canada đã lan rộng lên 229.000 ha (tương đương 2.290 km2), tăng hơn 60.000 ha so với cuối tuần trước.
Giá dầu tăng là do nguồn cung bị gián đoạn bởi xảy ra cháy rừng nghiêm trọng tại tỉnh bang Alberta, thủ phủ sản xuất dầu cát của Canada và tình trạng bất ổn ở Nigeria.
Dù Mỹ, Nga, Mexico, Australia, Israel, Palestine và Đài Loan (Trung Quốc) đề nghị giúp đỡ Canada nhưng Thủ tướng Trudeau cho biết hiện nước này vẫn đủ khả năng tự đối phó với cháy rừng ở Alberta.
Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga đã đề nghị điều các máy bay phun chất dập lửa để giúp Canada đối phó với vụ cháy rừng khủng khiếp đang diễn ra ở tỉnh bang Alberta.
Chính quyền thành phố Fort McMurray và tỉnh bang dầu mỏ Alberta của Canada đang huy động mọi nguồn lực để khống chế cháy rừng, đang tiếp tục lan nhanh và đã khiến 60.000-80.000 cư dân phải sơ tán.