Thủ tướng Srettha đã đệ đơn bào chữa lên Tòa án Hiến pháp vào ngày 7/6, liên quan việc bổ nhiệm chính trị gia Pichit Chuenban làm Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng.
Trong tuyên bố được đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất (UTN) đưa ra Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết ông muốn từ bỏ chính trường và từ chức thành viên của đảng UTN.
Thủ tướng Prayut sẽ không có số phận tương tự như người tiền nhiệm, đó là bị lật đổ trong một biến cố chớp nhoáng, vì quân đội đứng sau thủ tướng và rất trung thành với chế độ quân chủ.
Việc tiếp cận Internet ngày càng tăng ở Thái Lan cũng cho phép những cuộc tranh luận thẳng thắn hơn về chế độ quân chủ, nhất là khi chính quyền Thái Lan không có khả năng kiểm soát hoặc lọc nội dung.
Andrew Lee, vị hoàng tử vừa được sắc phong và sẽ là người thừa kế ngai vàng của Hoàng gia Triều Tiên có vẻ ngoài hiện đại và giàu chất công nghệ hơn là hình ảnh vương miện truyền thống.
Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan ho biết ông đã lần thứ 3 gửi thư cho phía Chính phủ Lào để đề nghị bắt giữ thủ lĩnh Áo Đỏ Wuthipong Kochathamkun.
Với 70 năm trị vì, Nhà vua Thái Lan vừa băng hà Bhumibol Adulyadej đứng thứ hai trong danh sách những người trị vì lâu nhất thế giới kể từ thế kỷ 17, sau vua Louis XIV của Pháp.
Bốn chính đảng lớn tại Nepal đã đạt được sự đồng thuận trên nguyên tắc đối với bản Hiến pháp mới, chấm dứt nhiều năm bất đồng nhằm ổn định đất nước sau cuộc nội chiến và bãi bỏ chế độ quân chủ.
Vua Juan Carlos đã ký đạo luật của Quốc hội Tây Ban Nha phê chuẩn việc thoái vị sau 4 thập kỷ trị vì và nhường lại ngôi báu cho người con 46 tuổi Felipe VI của mình.
Hạ viện Tây Ban Nha đã thông qua dự luật kế vị với kết quả áp đảo, theo đó cho phép Vua Juan Carlos thoái vị và nhường ngôi cho Thái tử Felipe de Borbon.
Hạ viện Tây Ban Nha đã thông qua dự luật kế vị với kết quả áp đảo, theo đó cho phép Vua Juan Carlos thoái vị và nhường ngôi cho Thái tử Felipe de Borbon.
Hàng nghìn người đã đổ xuống các đường phố ở thủ đô Madrid đòi trưng cầu ý dân về xóa bỏ chế độ quân chủ ở nước này, sau khi Nhà Vua Juan Carlos tuyên bố thoái vị nhường ngôi cho Thái tử Felipe.
Hàng nghìn người chống Hoàng gia đã đổ xuống các đường phố biểu tình kêu gọi tiến hành trưng cầu ý dân về sự tồn tại của chế độ quân chủ tại Tây Ban Nha.
Bộ Tư pháp Anh ngày 14/12 cho hay, điều luật bỏ tù chung thân những kẻ kêu gọi lật đổ chế độ quân chủ vẫn có hiệu lực, và việc tuyên bố luật này bị bãi bỏ là không chính xác.