Hàng nghìn người Tây Ban Nha biểu tình phản đối chế độ quân chủ

Hàng nghìn người chống Hoàng gia đã đổ xuống các đường phố biểu tình kêu gọi tiến hành trưng cầu ý dân về sự tồn tại của chế độ quân chủ tại Tây Ban Nha.

Ngay sau khi Nhà Vua Tây Ban Nha Juan Carlos ngày 2/6 tuyên bố thoái vị và truyền ngôi báu cho Thái tử Felipe de Borbon, hàng nghìn người chống Hoàng gia đã đổ xuống các đường phố biểu tình kêu gọi tiến hành trưng cầu ý dân về sự tồn tại của chế độ quân chủ tại nước này.

Trong đêm 2/6, hàng nghìn người đã tụ tập tại quảng trường trung tâm Madrid Puerta del Sol. Cảnh sát đã phải phong tỏa lối vào hoàng cung ngay cạnh quảng trường. Người biểu tình hô các khẩu hiệu "Ngày mai, Tây Ban Nha sẽ là nước cộng hòa" và "Không cần vua, tiến hành trưng cầu ý dân."

Vua Carlos, 76 tuổi, từng rất được lòng dân khi lãnh đạo Tây Ban Nha chuyển giao suôn sẻ từ chế độ độc tài sang chế độ dân chủ trong thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Nhưng những năm gần đây, Vua Carlos đã mất dần sự ủng hộ của dân chúng do những bê bối và tham nhũng mà nhiều thành viên trong hoàng gia có liên đới.

Một cuộc thăm dò do hãng Sigma Dos công bố tháng Một vừa qua cho thấy tỷ lệ ủng hộ vua Carlos đã giảm xuống còn 41%, trong khi những người muốn ông nhường ngôi cho Thái tử Felipe lến đến 62%. Chỉ có 49% ủng hộ chế độ quân chủ.

Liên minh ba đảng cánh tả nhỏ trại Tây Ban Nha là Podemos, United Left (Liên minh cánh tả) và Equo green (Equo xanh) vừa dành được 20% phiếu bầu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu ngày 25/5 vừa qua cũng đã kêu gọi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về chế độ quân chủ tại quốc gia này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục