Pháp có Thủ tướng mới, "lãnh" nhiệm vụ đưa đất nước thoát khủng hoảng chính trị

Ông Francois Bayrou, 73 tuổi, là thủ tướng thứ ba được bổ nhiệm trong chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron; ưu tiên của Thủ tướng mới sẽ là vấn đề ngân sách năm 2025.

Ông Francois Bayrou được bổ nhiệm làm Thủ tướng Pháp ngày 13/12/2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Ông Francois Bayrou được bổ nhiệm làm Thủ tướng Pháp ngày 13/12/2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 13/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bổ nhiệm ông Francois Bayrou làm Thủ tướng, giao cho chính trị gia trung dung kỳ cựu này nhiệm vụ đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị lớn thứ hai trong sáu tháng qua.

Ông Bayrou, 73 tuổi, là thủ tướng thứ ba được bổ nhiệm trong chính quyền của Tổng thống Macron.

Ưu tiên của ông Bayrou, một đồng minh thân cận của ông Macron, sẽ là vấn đề ngân sách năm 2025. Việc quốc hội phản đối dự luật ngân sách năm 2025 đã dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ của cựu Thủ tướng Michel Barnier.

Người đứng đầu mới tại điện Matignon cũng sẽ phải đối mặt với những hồ sơ cấp bách khác trên bàn làm việc, gồm một thỏa thuận không bỏ phiếu bất tín nhiệm, một công việc cần sự tham vấn của các đảng phái từ cánh tả đến cánh hữu, ngoại trừ Đảng tập hợp quốc gia (RN) và đảng Nước Pháp bất khuất (LFI).

Bên cạnh đó, ông cũng sẽ phải quan tâm đến những ưu tiên như cải cách lương hưu và vấn đề nhập cư.

Ông Bayrou dự kiến sẽ công bố danh sách bộ trưởng trong nội các của mình trong những ngày tới. Theo giới phân tích, có khả năng ông sẽ phải đối mặt với những khó khăn tương tự ông Barnier.

Tình trạng bất ổn chính trị đang âm ỉ của Pháp đã làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu ông Macron có hoàn thành nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình, kết thúc vào năm 2027, hay không.

Điều này cũng đã làm tăng chi phí vay của Pháp và dự kiến sẽ để lại một khoảng trống quyền lực ở trung tâm châu Âu, ngay khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng.

Sau khi chính phủ của ông Barnier không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, ông Macron đã tiến hành cuộc đàm phán với lãnh đạo các đảng phái khác nhau nhằm tìm đồng thuận để thành lập một "chính phủ vì lợi ích quốc gia" và tránh cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.