Nghị viện châu Âu “bật đèn xanh” cho đồng euro kỹ thuật số
Không chỉ là một cải tiến về phương tiện thanh toán, đồng euro kỹ thuật số còn thể hiện tham vọng của châu Âu trong việc xây dựng một hệ sinh thái tài chính an toàn, độc lập và bền vững.
Không chỉ là một cải tiến về phương tiện thanh toán, đồng euro kỹ thuật số còn thể hiện tham vọng của châu Âu trong việc xây dựng một hệ sinh thái tài chính an toàn, độc lập và bền vững.
Nghị viện châu Âu nhất trí phát triển đồng euro kỹ thuật số kết hợp thanh toán trực tuyến và ngoại tuyến, tạo tiền đề cho giai đoạn thí điểm dự kiến từ năm 2027 nếu các nước thành viên đạt đồng thuận.
Các khoản tài trợ trị giá 13 triệu euro mà EC cấp cho một số tổ chức phi chính phủ bị cáo buộc diễn ra trong tình trạng thiếu minh bạch, với các hợp đồng không được công bố rộng rãi.
Kết quả các cuộc bỏ phiếu cho thấy gần như không có khả năng bà von de Leyen rơi vào tình thế có thể mất vị trí lãnh đạo EC, nhưng rõ ràng các động thái này cũng gây cản trở nhất định tại EP.
Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Trưởng đoàn Nghị viện châu Âu bàn về thúc đẩy hợp tác kinh tế, môi trường và phát triển bền vững trong kỷ niệm 35 năm quan hệ.
Nghị viện châu Âu (EP) ngày 11/9 đã thông qua nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên EU xem xét công nhận Nhà nước Palestine nhằm đạt được giải pháp hai nhà nước.
Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm diễn ra trong bối cảnh EC đang đàm phán với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tránh các biện pháp thuế quan mới đối với hàng hóa của EU nhập khẩu vào Mỹ.
Lãnh đạo đảng cực hữu Marine Le Pen bị tuyên án 4 năm tù, nộp phạt 100.000 euro và bị cấm tranh cử trong 5 năm, đồng nghĩa với việc bà không được tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2027.
Nếu tòa án chấp nhận đề nghị của công tố viên về việc áp dụng ngay lệnh cấm đảm nhiệm chức vụ công kể cả khi bà Le Pen kháng cáo, điều này sẽ ngăn cản bà ra tranh cử tổng thống vào năm 2027.
Với 518 phiếu thuận, 56 phiếu chống và 61 phiếu trắng, khoản cho vay nêu trên đã tiến tới bước lập pháp cuối cùng sau khi chính phủ các quốc gia thành viên EU nhất trí với kế hoạch hồi đầu tháng 10.
Nghị viện châu Âu gồm 720 thành viên đã phê chuẩn việc tái bổ nhiệm bà von der Leyen với 401 phiếu thuận, 284 phiếu chống và 15 phiếu trắng.
Bà Metsola, 45 tuổi, thuộc đảng Nhân dân châu Âu (EPP) trung hữu - nhóm chính trị lớn nhất trong EP với 188 ghế, sẽ giữ chức chủ tịch cơ quan lập pháp này thêm 2 năm rưỡi nữa.
Dự kiến, các nhà lãnh đạo EU sẽ chính thức đưa ra quyết định chọn lựa Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) tại Hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 27-28/6 tới.
Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ. Các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi hậu quả từ việc các đảng cực hữu giành lợi thế trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.
Lãnh đạo của đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia là Phó Tổng thống Pháp Jordan Bardella sẽ là ứng cử viên cho chức Thủ tướng nước này trong cuộc bầu cử Hạ viện dự kiến sắp diễn ra.
Đảng Liên minh Dân sự (KO) của Thủ tướng Donald Tusk dẫn đầu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) tại Ba Lan với 37,1% số phiếu ủng hộ.
Sau cuộc bầu cử kéo dài 4 ngày, Nghị viện châu Âu đang nghiêng về cánh hữu và sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đến một loạt các lĩnh vực chính sách quan trọng trong nhiệm kỳ 5 năm tới.
Đảng Nhân dân trung hữu (PP) của Tây Ban Nha dẫn đầu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) ngày 9/6, giành được 22/61 ghế được phân bổ cho nước này.
Các nhóm chính trị xuyên quốc gia, gồm đảng Nhân dân châu Âu (EPP), Liên minh Xã hội và Dân chủ (S&D) và đảng Đổi mới châu Âu (RE) vẫn giữ được đa số trong Nghị viện châu Âu (EP).
Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đã tuyên bố từ chức kể từ ngày 10/6 do thành tích kém cỏi của đảng Open VLD trong các cuộc bầu cử nghị viện nhất là sau thất bại tại thành trì Brakel ở East Flanders.