Bộ Quốc phòng Ukraine chi thêm 26 triệu USD "sắm" UAV cho quân đội

Trong tháng 12, Bộ Quốc phòng Ukraine dự kiến phân bổ 4,3 tỷ hryvnia (102,9 triệu USD) cho các lữ đoàn, trong khi tháng 11 vừa qua, con số này là 27,2 tỷ hryvnia.

Ảnh minh họa. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo TASS và Ukrinform, ngày 13/12, Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal thông báo rằng Bộ Quốc phòng nước này đã phân bổ 1,1 tỷ hryvnia (26,3 triệu USD) cho các lữ đoàn nhằm mua sắm thiết bị bay không người lái (UAV) và đáp ứng các nhu cầu thiết yếu khác.

Ông Shmygal cho biết số tiền này sẽ được chuyển trực tiếp đến các lữ đoàn để họ có thể trang trải mọi nhu cầu cần thiết.

Theo chỉ thị của Tổng thống Volodymyr Zelensky, việc cấp khoản kinh phí này nhằm tăng cường nguồn lực cho các lữ đoàn trong việc mua thêm UAV.

Trong tháng 12, Bộ Quốc phòng Ukraine dự kiến phân bổ tổng cộng 4,3 tỷ hryvnia (102,9 triệu USD) cho các lữ đoàn, trong khi tháng 11 vừa qua, con số này là 27,2 tỷ hryvnia (650,7 triệu USD).

Từ đầu năm đến nay, chính phủ Ukraine đã chi 229 tỷ hryvnia (5,48 tỷ USD) để mua sắm trang thiết bị quân sự, vũ khí, đạn dược, thiết bị bảo hộ cá nhân và thực phẩm cho các lực lượng an ninh và quốc phòng.

Cùng ngày, một phái đoàn Mỹ đã đến thủ đô Kiev trong bối cảnh Nga tiến hành cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn. Đại sứ Mỹ tại Ukraine, Bridget Brink, đã thông báo về sự kiện này trên mạng xã hội X.

Bà cho biết phái đoàn sẽ gặp gỡ đại diện ngành công nghệ quốc phòng Ukraine để thảo luận về những bài học từ chiến trường và tìm hiểu cơ hội hợp tác trong tương lai với Mỹ.

Theo thông tin từ Tổng thống Zelensky, trong đợt tấn công này, Nga đã phóng 93 tên lửa vào Ukraine, trong đó 81 quả đã bị bắn hạ, bao gồm 11 tên lửa hành trình bị máy bay F-16 đánh chặn. Ngoài ra, gần 200 thiết bị bay không người lái cũng đã được triển khai bởi lực lượng Nga.

Trong khi đó, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak khẳng định Kiev chưa sẵn sàng đàm phán với Nga vì nước này thiếu vũ khí, đảm bảo an ninh và chưa đạt được vị thế quốc tế mong muốn.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình công cộng Suspilne được phát sóng tối 12/12 (giờ địa phương), ông Yermak nhấn mạnh Ukraine cần có lời mời gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và những đảm bảo rõ ràng để Tổng thống Nga Vladimir Putin không thể gây chiến trở lại sau vài năm nữa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.