Chè Thái Nguyên đang khẳng định vị thế là sản phẩm nông nghiệp chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao trong dịp Tết Nguyên đán.
Nhiều địa phương trong cả nước đã nổi tiếng với những đồi chè xanh bát ngát; những con người cần mẫn, nâng niu từng búp chè để mang đến cho người yêu chè những hương vị tuyệt vời nhất.
Chè, bánh da lợn và rau câu (thạch) là 3 món tráng miệng hấp dẫn của Việt Nam được TasteAtlas xướng tên trong danh sách những món ăn phổ biến nhất châu Á.
Những năm gần đây, nhờ vào sự chung sức của chính quyền, nhà khoa học cũng như người dân, chè Sông Cầu một thời vang bóng đang dần “sống lại” và vươn mình, dần khẳng định chỗ đứng trên thị trường.
Hội thảo Phát triển Thương hiệu Chè Sông Cầu diễn ra ngày 1/6 tại thị trấn Sông Cầu (Đồng Hỷ, Thái Nguyên), với mục đích phát triển thương hiệu, nâng cao uy tín sản phẩm chè xanh trong thời gian tới.
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng Sáu ước đạt 2,97 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 6 tháng đầu năm nay đạt 17,1 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2016.
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng Năm ước đạt 2,8 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2017 đạt 13,7 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016.
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng Tư ước đạt 2,9 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2017 đạt 10,8 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2016.
Cơ quan chuyên môn của Ấn Độ vừa có văn bản gửi cơ quan chức năng của Việt Nam thông báo, Ấn Độ đã chính thức hủy bỏ tạm cấm nhập khẩu đối với 6 mặt hàng nông sản của Việt Nam.
Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, doanh nghiệp là tác nhân năng động nhất trong chuỗi giá trị và có tiềm lực giải quyết 3 điểm "nghẽn" lớn của nông nghiệp.
Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 10/2016 ước đạt 2,75 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 10 tháng qua đạt 26,4 tỷ USD.
Tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng qua đạt 23,3 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015 với sự gia tăng mạnh của một số mặt hàng như càphê, thủy sản, hạt điều, tiêu, cao su...
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng Tám của cả nước ước đạt 2,76 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 8 tháng qua đạt 20,6 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2015.
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng Sáu ước đạt gần 2,5 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 6 tháng qua đạt 15,05 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2015.
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng Năm ước đạt 2,32 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2016 đạt 12,18 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2015.
Các mặt hàng xuất khẩu chính như gạo, càphê, thủy sản, gỗ… trong tháng Hai đều có sự gia tăng. Mặt hàng gạo, tăng gấp gần 2,1 lần về khối lượng và gấp 2 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.
Định hướng thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2016 sẽ tập trung vào những thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, thị trường châu Âu, ASEAN, Nga và các nước Đông Âu, Trung Quốc, châu Phi.
Năm 2015 là một năm khó khăn của toàn ngành nông nghiệp,giá trị xuất khẩu các ngành hàng đều có sự sụt giảm đáng kể, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 30,14 tỷ USD, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2014.
Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng của ngành nông nghiệp trong tháng Một giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước, giảm mạnh nhất là thủy sản, càphê, gạo, gỗ...