Hàn Quốc công bố kế hoạch đầu tư khoảng 27,8 tỷ won (22,38 triệu USD) để tăng cường năng lực phát triển tên lửa đẩy hai tầng cỡ nhỏ của các doanh nghiệp trong nước từ nay cho tới năm 2027.
Hiện hàng loạt quốc gia trên khắp thế giới đã ghi nhận tình trạng thiếu hụt máy trợ thở và nhiều nước đang phải dựa vào các công ty tư nhân hay quân đội để bù đắp.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, một trong những điều kiện để đàm phán là khả năng Washington tiến hành các cuộc kiểm tra vì mục đích "an ninh của Mỹ và các đối tác."
Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu nghiên cứu phát triển tên lửa chống tăng thế hệ mới sau khi thông báo hủy hợp đồng mua tên lửa điều khiển chống tăng của công ty quân sự Rafael (Israel).
Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước này sẽ tiếp tục chế tạo tên lửa để phòng thủ, đồng thời không coi điều này là sự vi phạm các hiệp ước quốc tế.
Các đội thi sẽ được phóng vệ tinh Cansat của mình lên độ cao 100-300m, thực hiện một số nhiệm vụ như đo đạc, thu thập, lưu trữ dữ liệu và gửi về trạm mặt đất...
Australia đã bắt giữ một người đàn ông làm nghề thợ điện ở Tây Nam bang New South Wales với cáo buộc dự định cung cấp “kỹ thuật công nghệ cao” cho IS tự xưng để chế tạo tên lửa.