Hủy hợp đồng với Israel, Ấn Độ tự nghiên cứu tên lửa chống tăng

Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu nghiên cứu phát triển tên lửa chống tăng thế hệ mới sau khi thông báo hủy hợp đồng mua tên lửa điều khiển chống tăng của công ty quân sự Rafael (Israel).
Hủy hợp đồng với Israel, Ấn Độ tự nghiên cứu tên lửa chống tăng ảnh 1Phóng thử tên lửa Spike. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu Cơ quan Nghiên cứu và phát triển quốc phòng của nước này nghiên cứu phát triển tên lửa chống tăng thế hệ mới sau khi thông báo hủy hợp đồng mua tên lửa điều khiển chống tăng của công ty quân sự Rafael (Israel).

Phóng viên TTXVN tại Israel dẫn tờ Jerusalem Post số ra ngày 20/11 cho biết theo hợp đồng ký kết năm 2014 với công ty Rafael, Ấn Độ được cho là sẽ mua 800 tên lửa Spike và 300 bệ phóng trị giá 500 triệu USD.

Trước đó, Rafael đã công bố về việc xây dựng một nhà máy chế tạo tên lửa tại Ấn Độ.

[Ấn Độ hủy thỏa thuận mua tên lửa trị giá 500 triệu USD với Israel]

Hiện nay, Ấn Độ là một trong những khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Israel với tổng giá trị các thương vụ khoảng 1 tỷ USD/năm.

Cơ quan Nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ có nhiệm vụ phát triển các loại vũ khí tối tân cho nước.

Tháng Năm vừa qua, tên lửa đạn đạo đất đối đất Agni-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của cơ quan này đã được thử nghiệm thành công, đạt tầm bắn 2.000 km và với đầu đạn hạt nhân nặng 1.000 kg./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục