Chelsea "dậy sóng": Hazard công kích lối chơi của Mou?

Eden Hazard đã không ngần ngại lên tiếng khi cho rằng Chelsea "sinh ra không phải để chơi bóng đá đẹp," sau khi đội nhà đón nhận thất bại.
Chelsea "dậy sóng": Hazard công kích lối chơi của Mou? ảnh 1Hazard thất vọng với lối chơi của Chelsea. (Nguồn: AP)

Tiền vệ Eden Hazard đã không ngần ngại lên tiếng khi cho rằng Chelsea "sinh ra không phải để chơi bóng đá đẹp," sau khi đội nhà đón nhận thất bại trước Atletico.

Chelsea đã phải dừng cuộc chơi tại Champions League mùa này sau thất bại cay đắng 1-3 trước Atletico ngay tại thánh địa Stamford Bridge. Điều đáng nói, thất bại đó xuất phát từ chính chiến thuật kỳ lạ một cách tiêu cực của Jose Mourinho (dùng đến 6 hậu vệ).

Sau trận đấu đó, Mourinho đã trở thành trung tâm của mọi sự chỉ trích. Những nhà bình luận xứ sương mù nhận định cách tiếp cận quá thận trọng, thiên về phòng ngự của Mourinho là lý khiến Chelsea bị loại khỏi bán kết Champions League.

Việc truyền thông bình luận hay chỉ trích một đội bóng hay cá nhân nào đó là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, trong bài phát biểu sau trận đấu, Eden Hazard, người đã vừa trở lại sau chấn thương với không ít kỳ vọng cũng đã thốt lên rằng Chelsea "sinh ra không phải để chơi bóng đá đẹp" là điều không còn bình thường nữa.

"Tôi không biết Chelsea đã thiếu những gì. Sau khi ghi bàn trước, Chelsea đã có thể kiểm soát trận đấu," Hazard cho hay.

"Tôi buồn nhưng mọi thứ đã diễn ra rất logic. Atletico xứng đáng đi tiếp còn Chelsea không thể chơi thứ bóng đá đẹp mắt."

"Chelsea đã chơi khá ổn kể từ khi ghi bàn trước. Tuy nhiên bàn thắng của Atletico đã khiến chúng tôi tổn thương trước khi hiệp 1 khép lại. Chúng tôi đã không tạo ra khác biệt trong hiệp 2."

Tiền vệ người Bỉ này cũng cho rằng, lối chơi của Chelsea đang phụ thuộc quá nhiều vào anh. "Tôi được yêu cầu làm tất cả mọi thứ và nó không phải là điều dễ dàng. Đó là 1 trận trận đấu khó khăn và là bài học cho chúng tôi."

Với việc loại bỏ Chelsea, Atletico đã biến trận chung kết Champions League mùa này tại Lisbon thành trận derby thành Madrid. Điều đáng nói, đây là lần đầu tiên trong lịch sử một thành phố có hai đội bóng góp mặt trong một trận chung kết của giải đấu danh giá này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục