Trong hai tháng cuối năm, các doanh nghiệp ngành thép phải đối diện với nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất-kinh doanh khi chi phí nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu, giá điện tăng...
Theo S&P Global, Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng ngành sản xuất của Việt Nam đã tăng lên 48,7 điểm trong tháng 7, so với mức 46,2 điểm của tháng 6, song các doanh nghiệp vẫn gặp khó khi tìm đơn hàng mới.
Việc tăng giá điện trong thời gian tới sẽ buộc các doanh nghiệp phải tìm mọi cách thức, phương pháp để tăng năng suất, tiết kiệm điện năng nhằm tiết kiệm các khoản chi phí.
Đại diện EVN cho biết kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2022 của Công ty mẹ lỗ khoảng 15.758 tỷ đồng, dự kiến cả năm 2022 doanh nghiệp có thể lỗ khoảng 31.360 tỷ đồng.
Thống kê của Savills Việt Nam cho thấy, đối với các sản phẩm căn hộ bán, mức giá sơ cấp đã ghi nhận xu hướng tăng từ năm 2019; trong đó phân khúc hạng B tăng mạnh nhất trong 5 năm qua.
Theo chuyên gia, cấu trúc của nền kinh tế sẽ thay đổi, theo đó một lượng nhất định doanh nghiệp trong các ngành gặp khó khăn sẽ phải ứng phó để thích ứng hoặc chấp nhận đào thải.
Nhiều mặt hàng như gạch, ximăng, sắt thép... đang không ngừng đội giá do bắt đầu vào cao điểm của mùa xây dựng và do tác động của việc tăng giá điện, than.
Đối với đơn vị không thực hiện kê khai giá, đại diện ngành tài chính đề nghị xử phạt theo quy định và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định đà tăng trưởng èo uột của các nền kinh tế trên thế giới đang làm giảm đi những ích lợi của việc giá dầu lao dốc đối với nhu cầu sử dụng nhiên liệu này.
Các hãng xe Nhật Bản đang thiết lập một ủy ban chung để thống nhất các thông số kỹ thuật của xe hơi nhằm giảm bớt chi phí và cải thiện khả năng cạnh tranh.