Phát biểu tại lễ công bố, ông Bakhodir Burkhanov, Phó Giám đốc quốc gia của UNDPtại Việt Nam cho biết chỉ số được công bố dựa trên kết quả tham khảo ý kiến củahơn 5.000 người dân (có kinh nghiệm thực tế) thuộc nhiều tầng lớp xã hội đangsinh sống ở 21 tỉnh, thành của Việt Nam.
Chỉ số công lý phản ánh ý kiến và nhận xét của người dân về hiệu quả hoạtđộng của các cơ quan Nhà nước trong việc bảo đảm công lý và các quyền cơ bản củangười dân. Chỉ số này cung cấp một điểm tham chiếu hữu ích cho các biện pháp cảicách tiếp theo, nhằm làm cho hệ thống tư pháp và luật pháp của Việt Nam ngàycàng có hiệu quả và nhạy bén hơn, đáp ứng với nhu cầu và nguyện vọng của ngườidân.
Ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết Báo cáo chỉ số cônglý phản ánh 5 khía cạnh của quản trị công lý và chế độ pháp quyền theo ý kiến vàsự trải nghiệm của người dân, cụ thể là khả năng tiếp cận, sự bình đẳng, tínhliêm khiết, độ tin cậy cao và tính hiệu quả, cùng với việc bảo đảm các quyền cơbản.
Báo cáo cũng phản ánh chính xác khả năng tiếp cận công lý của người dân, đồngthời cũng đưa ra những khuyến nghị thiết thực về mặt chính sách nhằm khắc phụcnhững bất cập trong việc đảm bảo công lý cho người dân thuộc mọi tầng lớp xãhội. Đây là sáng kiến quan trọng, phản ánh nguyện vọng của người dân về một xãhội dân chủ và công bằng mà Việt Nam đang thực hiện./.