Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2025 vừa công bố cho thấy, Việt Nam duy trì vị trí thứ 44 trong tổng số 139 quốc gia và nền kinh tế, giữ nguyên thứ hạng so với năm 2024.
Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới cho rằng đổi mới sáng tạo giống như con sông chảy từ núi đi ra đến biển, ở đầu nguồn của dòng sông chính là nghiên cứu và phát triển mà Việt Nam đang đầu tư rất nhiều.
Theo Giáo sư Soumitra Dutta, Việt Nam cần quan tâm nhiều hơn đến tốc độ và việc đầu tư mạnh mẽ cho đổi mới sáng tạo vì tất cả các nước khác đều đang đầu tư rất nhiều cho lĩnh vực này.
Tối 26/9 (giờ Việt Nam), tại Thụy Sĩ, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã công bố Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index 2024-GII) năm 2024.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cho biết theo Báo cáo Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu năm 2023, Việt Nam xếp hạng 46/132 quốc gia, nền kinh tế, tăng 2 bậc so với năm 2022.
Theo Báo cáo của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Việt Nam là một trong 4 quốc gia có thu nhập trung bình được WIPO đánh giá là đang bắt kịp đà tăng chỉ số đổi mới sáng tạo của thế giới.
Năm nay, Việt Nam xếp thứ 42/131 quốc gia và nền kinh tế (năm 2019 là 42/129), với thứ hạng này Việt Nam giữ vị trí số một trong nhóm 29 quốc gia có cùng mức thu nhập và đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á.
Báo cáo của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới ghi nhận Việt Nam xếp thứ 42 trên 131 quốc gia và nền kinh tế, giữ vị trí số một trong nhóm 29 quốc gia cùng mức thu nhập.
Mô hình kinh tế Việt Nam cũng đang đối mặt với một số thách thức trong nước, bao gồm dân số già hóa nhanh, hình thành vốn và tỷ lệ sinh lời từ đầu tư thấp, suy thoái vốn tự nhiên, vốn nhân lực yếu.
Theo báo cáo của WIPO, Việt Nam tiếp tục cải thiện vị trí, leo lên bậc thứ 42 về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đây là thứ hạng cao nhất mà Việt Nam đạt được từ trước tới nay.
Theo chuyên gia WIPO, Việt Nam nổi lên như một quốc gia có hiệu quả đặc biệt về đổi mới sáng tạo, trở thành hình mẫu về đổi mới công nghệ cho nhóm các nước thu nhập trung bình thấp noi theo.
Báo cáo do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới công bố ngày 10/7 cho biết, năm nay Việt Nam tiếp tục tăng 2 bậc, lên vị trí 45/126 quốc gia/nền kinh tế được xếp hạng.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân cho biết, mục tiêu trong năm Ất Mùi là những sản phẩm đầu tiên của ba chương trình khoa học và công nghệ quốc gia sẽ được ra đời.