Đức rời khỏi nhóm 10 quốc gia hàng đầu thế giới về đổi mới sáng tạo

Đức tụt xuống vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo của Liên hợp quốc, sau Trung Quốc, do tình trạng đầu tư giảm và nghiên cứu chậm lại.

Đức đã rơi khỏi Top 10 trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu của Liên hợp quốc và hiện chỉ đứng ở vị trí thứ 11, sau Trung Quốc.
Đức đã rơi khỏi Top 10 trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu của Liên hợp quốc và hiện chỉ đứng ở vị trí thứ 11, sau Trung Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo của Liên hợp quốc vừa được công bố ngày 16/9, Đức tụt xuống vị trí thứ 11 và hiện đứng sau Trung Quốc.

Tổ chức Sở hữu trí tuệ Liên hợp quốc (WIPO) cảnh báo tình trạng đổi mới trong nghiên cứu và sáng tạo toàn cầu đang suy giảm. Đức đã rơi khỏi Top 10 trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu của Liên hợp quốc và hiện chỉ đứng ở vị trí thứ 11, sau Trung Quốc.

Dẫn đầu trong báo cáo Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu (GII) vừa được công bố tiếp tục là Thụy Sĩ, như từ năm 2011 đến nay, theo sau là Thụy Điển và Mỹ, trong khi Trung Quốc lần đầu tiên lọt vào nhóm 10 nền kinh tế sáng tạo nhất.

Đồng thời, triển vọng về năng lực đổi mới sáng tạo toàn cầu trở nên ảm đạm do tình trạng đầu tư suy giảm. Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang nói: “Cỗ máy đổi mới toàn cầu hiện không thể hoạt động hết công suất.”

Các tác giả của báo cáo đã đưa ra cảnh báo về sự tăng trưởng chậm lại trong đầu tư cho đổi mới. Tốc độ tăng chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D) đã giảm xuống còn 2,9% trong năm 2024, trong khi con số này năm 2023 là 4,4%. Đối với năm 2025, WIPO chỉ dự báo mức tăng 2,3%.

Chi tiêu thực tế cho nghiên cứu và phát triển của các công ty do lạm phát cao chỉ còn tăng 1% - thấp hơn nhiều so với mức trung bình của thập kỷ trước là 4,6%. Các khoản đầu tư vốn mạo hiểm cũng cho thấy sự phát triển không đồng đều và ngày càng tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Mỹ.

Sau Thụy Sĩ, Thụy Điển và Mỹ, Hàn Quốc và Singapore là những quốc gia thuộc nhóm đứng đầu bảng xếp hạng, tiếp theo là Anh, Phần Lan, Hà Lan, Đan Mạch và Trung Quốc. Đức tụt từ hạng 9 xuống hạng 11.

Báo cáo cũng nhấn mạnh một nhóm các nền kinh tế mới nổi có thu nhập trung bình đang vươn lên trong bảng xếp hạng. Ngoài Trung Quốc còn có Ấn Độ (hạng 38) và Thổ Nhĩ Kỳ (hạng 43).

Chỉ số này được công bố hàng năm kể từ 2007 và được coi là một thước đo quan trọng về sức mạnh đổi mới sáng tạo của các nền kinh tế. Ở lần công bố thứ 18, gần 140 quốc gia đã được đánh giá dựa trên khoảng 80 chỉ số, trong đó có chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển, các thương vụ vốn mạo hiểm, xuất khẩu công nghệ cao cũng như số lượng đơn đăng ký sở hữu trí tuệ./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.